Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) kỷ niệm 50 năm giải phóng

NDO -

Ngày 26/4, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương (29/4/1972-29/4/2022). 

Đồng chí Lê Quang Tùng trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Phong.
Đồng chí Lê Quang Tùng trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Phong.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng… đến dự lễ. 

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh khái quát lại lịch sử, truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; quá trình xây dựng và phát triển huyện Triệu Phong.

Triệu Phong là nơi sinh thành, dưỡng dục nhiều bậc hiền tài, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, trong đó tiêu biểu nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Cách đây 50 năm, trong khí thế “Tấn công-nổi dậy, nổi dậy-tấn công” của chiến dịch Xuân-Hè năm 1972, bằng sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, bằng tinh thần dũng cảm, trí thông minh, quân và dân Triệu Phong cùng quân và dân trong tỉnh và bộ đội chủ lực vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, chiến đấu kiên cường làm nên chiến thắng lẫy lừng, giải phóng quê hương.

Ngày 29/4/1972 đã đi vào lịch sử của huyện Triệu Phong như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và mãi mãi là niềm tự hào của bao thế hệ con người Triệu Phong hôm nay và mai sau.

Ngày nay, Triệu Phong đang từng bước thay da đổi thịt. Kinh tế tăng trưởng khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,7 triệu đồng/năm. Đã có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%, hộ cận nghèo còn 3,9%, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Với những thành tựu đạt được, trong thời kỳ đổi mới huyện Triệu Phong vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Triệu Phong đã đạt được cùng những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hành động, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Triệu Phong tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tích cực chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, từng bước xây dựng “nền nông nghiệp sạch”; quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025; hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ cở hạ tầng nhằm xây dựng thị trấn Ái Tử đạt đô thị loại 4

Đồng chí Lê Quang Tùng cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Triệu Phong chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực phối hợp xúc tiến đầu tư công nghiệp vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa-xã hội hài hòa với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững...

Tại lễ kỷ niệm, huyện Triệu Phong tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Triệu Phong - mảnh đất địa linh nhân kiệt”.