Huyện Cao Lãnh cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

NDO -

Ngày 26/1, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cao Lãnh.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cao Lãnh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tham dự.

Cao Lãnh là đơn vị cấp huyện thứ 5 của tỉnh hoàn thành và được công nhận nông thôn mới, và là huyện thứ 2 sau Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, huyện Cao Lãnh đã huy động hơn 17.253 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1.072 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. 

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển với các ngành hàng chủ lực: lúa gạo, xoài, vịt, cá diêu hồng, tôm càng xanh, chanh, ổi. Nhiều mô hình nông nghiệp hay được duy trì và nhân rộng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. 

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, nhất là khơi dậy, phát huy tinh thần tự lực, hợp tác của người dân thông qua hoạt động Hội quán, Tổ nhân dân tự quản, mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 57 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,54%.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao nỗ lực của huyện trong phát triển các ngành hàng chủ lực của địa phương. Đề nghị huyện tiếp tục phát huy tính sáng tạo, tinh thần liên kết của người dân. 

“Chúng ta phải hiểu người nông dân suy nghĩ gì, mong muốn điều gì. Cần hiểu được bản chất xây dựng nông thôn mới là phát triển chất lượng sống của người dân. Cần đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, sự gắn kết, cùng liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đề nghị thời gian tới, huyện Cao Lãnh phải tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, lãnh đạo địa phương phải luôn nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh hơn, đời sống người dân được nâng cao hơn.

Cao Lãnh có địa bàn rộng với 18 xã, thị trấn, nhiều nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Trong đó, nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Cao Lãnh có diện mạo mới khang trang. 

“Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ toàn Đảng bộ, tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người Cao Lãnh nghĩa tình, năng động, sáng tạo, duy trì huyện nông thôn mới, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu”, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh Huỳnh Thị Hoài Thu khẳng định.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2022 cho 19 đảng viên thuộc huyện Cao Lãnh, với Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng.