Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19

NDO -

Ngày 7/9, UBND huyện Cần Giờ cho biết, đến nay, cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19 theo tiêu chí của Bộ Y tế. Tính từ 16/8 đến 4/9, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giờ liên tục giảm, từ 213 xuống còn 83 ca (giảm hơn 61%).

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thăm, hỗ trợ kinh phí tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thăm, hỗ trợ kinh phí tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Nếu như từ 16 đến 22/8, cả huyện có có 213 ca mắc mới thì từ 30/8 đến 4/9, cả huyện chỉ còn 83 ca mắc mới. Trong đó, từ 25 đến 31/8, huyện không ghi nhận chùm ca bệnh nào. Theo tiêu chí của Bộ Y tế, huyện Cần Giờ cơ bản đã kiểm soát được dịch trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, để có được kết quả này, thời gian qua, huyện đã quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm lấy mẫu tại cộng đồng.

Đến ngày 31/8, huyện chỉ còn xã Bình Khánh ở mức độ nguy cơ cao; 4 xã giảm xuống mức độ nguy cơ và có 2 xã Thạnh An, Lý Nhơn trở thành “vùng xanh”.

Cần Giờ là một huyện ngoại thành ven biển nằm về phía đông nam của TP Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km.