Huy động người dân tham gia và mở rộng vùng tìm kiếm máy bay mất tích

NDĐT –Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 11-3, đã kêu gọi các lực lượng nỗ lực tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích và huy động cả người dân tham gia việc tìm kiếm. Bộ Quốc phòng cũng gửi điện tới các đơn vị yêu cầu mở rộng vùng tìm kiếm.

Vật thể lạ máy bay CASA chụp được trưa 11-3 tại vùng biển nghi máy bay mất tích.
Vật thể lạ máy bay CASA chụp được trưa 11-3 tại vùng biển nghi máy bay mất tích.

Chiều 11-3, sau khi nghe Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn báo cáo tình hình, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá, trong ngày thứ tư tìm kiếm, Việt Nam đã huy động lực lượng tích cực, tối đa, với việc với tinh thần cao, 24/24 giờ. Tuy nhiên, đến bây giờ chúng ta chưa phát hiện được điểm cụ thể của máy bay mất tích.
"Đây là việc làm nhân đạo, cứu người, rất nhiều người thân của các gia đình đang mong mỏi nên chúng ta thực hiện việc tìm kiếm với tinh thần tích cực, cao nhất, cố gắng tìm được càng sớm càng tốt", ông nhấn mạnh.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng yêu cầu, cùng với việc mở rộng vùng tìm kiếm thì phải dựa trên đường bay của máy bay Malaysia mất tích.
"Ngay mai, tôi nhất trí về việc chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm về phía Đông cũng như phía Tây vùng tìm kiếm như hiện nay, đồng thời, mở rộng thêm vùng tìm kiếm trên đất liền, tập trung vào các khu vực quân khu 9, quân khu 7, quân khu 5 và khu vực giáp với Campuchia. Bên cạnh đó chúng ta cần huy động người dân vào tham gia tìm kiếm và bảo đảm công tác an toàn, hậu cần cho bộ đội tham gia tìm kiếm cả ngày lẫn đêm", Thượng tướng nói.

Khu vực máy bay CASA chụp được vật thể lạ trưa 11-3.


Đồng thời, Thượng tướng Tỵ chỉ đạo, việc huy động các phương tiện tàu, máy bay tham gia tìm kiếm hoạt động có trật tự, có điều hành và phải phối hợp, hiệp đồng, có phương tiện đi cùng với các lực lượng của nước bạn tham gia tìm kiếm.
Cũng trong ngày 11-3, Bộ Quốc phòng có điện gửi Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển yêu cầu các đơn vị này thông báo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp cung cấp thông tin cho địa phương để mở rộng nguồn thông tin về vị trí, khu vực, dấu hiệu nghi vấn vụ mất tích máy bay trong lãnh thổ và vùng nước của Việt Nam.
Các quân khu; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự và biên phòng các tỉnh, thành phố tham mưu cho Chủ tịch ỦBND các tỉnh, thành phố - Trưởng ban Khẩn nguy hàng không tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia chỉ đạo địa phương, đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện các dấu vết có liên quan đến máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích; đặc biệt chú ý ở các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực dân cư thưa thớt. Các đơn vị tiếp giáp với biên giới Campuchia và Lào thông báo và phối hợp với bạn để có thông tin.
Các thông tin nhận được báo cáo kịp thời về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn để xác minh và xử lý thông tin.
Tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn còn cho biết, sáng nay, phía Trung Quốc xin phép Chính phủ Việt Nam được điều động thêm một máy bay từ Hải Nam xuống khu vực tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Phía Việt Nam đã đồng ý cho máy bay này vào không phận tìm kiếm máy bay này. Cũng theo Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng không, phía Trung Quốc cũng đang xin thêm máy bay TU154 vào không phận Việt Nam tìm kiếm máy bay Booing 777-200 mất tích tại không phận Việt Nam.
Vào lúc gần 11 giờ trưa nay, CASA 801, chiếc máy bay tuần thám hiện đại nhất Việt Nam ghi nhận có vùng đốm trắng khác lạ trên mặt biển ở khu vực tìm kiếm.

* Trước đó, sáng 11-3, trong cuộc họp báo tại Sở chỉ huy tiền phương Phú Quốc (Kiên Giang), Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu đã yêu cầu ba máy bay AN26 tiếp tục tầm bay dưới 1.500m, còn lại hai chiếc trực thăng MI bay thấp hơn. Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các tàu thuyền ngư dân nếu phát hiện thông báo kịp thời cho Ủy ban tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Lực lượng biên phòng của tỉnh tìm hiểu thêm về các ngư dân đang đang bắt cá xung quanh khu vực gần khu vực nghi máy bay bị mất tích để ngư dân cung cấp thêm thông tin. Tỉnh Kiên Giang cần chuẩn bị sẵn các công việc, nếu như tìm kiếm được người cũng như đồ vật trên máy bay.

Hôm nay, Sở Chỉ huy tiền phương đã thiết lập xong bộ phận chỉ huy hiện trường; lập hai số điện thoại nóng để cung cấp thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được kịp thời.

Về Cảng hàng không Phú Quốc, chuẩn bị khu vực riêng biệt để kịp thời ứng cứu khi cần thiết; đồng thời tăng cường công tác y tế; tăng cường phương án cho lực lượng bảo vệ hiện trường như hậu cần, phương tiện, con người.

Cũng tại cuộc họp báo, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Việt Nam - Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết: Hôm nay, Việt Nam huy động tất cả 10 máy bay tham gia tìm kiếm, trong đó có 4 trực thăng. Vùng tìm kiếm sẽ được tập trung và mở rộng thêm 20.000 km2 và lệch về phía biển Đông và phạm vi Đông Bắc trên vùng lãnh hải Việt Nam.

Ngay sau cuộc họp báo, ông Lâm Hoàng Sa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì ngay một cuộc họp khẩn với các lực lượng chức năng của huyện Phú Quốc. Tại đây, tỉnh đã phân công việc cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành. Ông Lâm Hoàng Sa cho biết thêm, khoảng 4h chiều nay, Ủy ban tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của tỉnh cũng sẽ họp để thống nhất phương án tác chiến với các cơ quan ban ngành của tỉnh.

Trao đổi với phóng viên lúc 11h trưa nay, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính uỷ Hải quân vùng 5 Hải quân cho biết: “Công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn vẫn được thực hiện liên tục, tuy nhiên chưa phát hiện thông tin gì về chiếc máy bay mất tích”.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn, ngày 11-3, Việt Nam đã sử dụng chín máy bay gồm: ba chiếc AN 26, ba chiếc Mi 171, hai chiếc CASA, một chiếc DHC6 bay 13 chuyến. Đồng thời, huy động chín tàu các loại gồm: SAR 413, SAR 272, CSB 2002, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774, HQ 888 tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm hôm trước; tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện; tàu HQ 627 làm công tác bảo đảm.
Lực lượng nước ngoài tham gia 14 máy bay, 22 tàu gồm: Malaysia bốn máy bay, chín tàu; Singapore hai máy bay, ba tàu; Trung Quốc bốn máy bay, sáu tàu; Mỹ bốn máy bay, ba tàu; Thái Lan một tàu.
Xác định đây là cuộc tìm kiếm lâu dài, Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn cũng đề nghị căn cứ vào kết quả lực lượng tìm kiếm trong bốn ngày qua để có định hướng duy trì lâu dài.

Có thể bạn quan tâm