Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

NDO - Ngày 14/4, tại Trường trung học cơ sở Định Liên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp huyện Yên Định tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tìm hiểu về xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Thanh Hóa.
Các đại biểu tìm hiểu về xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Cùng với các nền văn minh nhân loại, sách là nguồn cung cấp tri thức, gắn bó với con người Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử và văn hóa đọc thấm sâu, tỏa lan, luôn dẫn lối, mở đường cho các thế hệ vươn tới chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức. Xác định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống xã hội, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lấy ngày 21/4 hằng năm làm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ảnh 1

Học sinh huyện Yên Định đọc các ấn phẩm sách.

Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm công tác xuất bản, in; mỗi năm có hàng chục triệu bản sách được xuất bản, quảng bá, phát hành, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Các nhà sách, cửa hàng sách, siêu thị sách phát triển rộng khắp; hệ thống thư viện từ tỉnh đến cấp huyện, trong các cơ quan, trường học, tủ sách tư nhân, thư viện gia đình lưu giữ, sử dụng chủng loại sách phong phú, giá trị và các phương thức tiếp cận sách được tổ chức linh hoạt.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ảnh 2

Lãnh đạo huyện Yên Định cùng nhà tài trợ trao tặng xe đạp, trợ giúp học sinh nghèo.

Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa hy vọng sự tham gia tích cực, nhiều hơn nữa của các tổ chức, cá nhân bằng các hoạt động hưởng ứng thiết thực, góp phần kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tại lễ phát động, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản và Thư viện tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ trao tặng sách cho một số trường học, tặng quà, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện Yên Định.