Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của vùng

Tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, giai đoạn 2020–2025, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp y tế thông qua việc ban hành nhiều đề án, nghị quyết và chính sách quan trọng, tập trung nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Khu vực đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai được bố trí thông thoáng, hiện đại.
Khu vực đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai được bố trí thông thoáng, hiện đại.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho y tế

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Lào Cai bố trí nguồn lực hơn 2000 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn II xây thêm khối nhà 9 tầng và khối nhà 5 tầng, 7/9 bệnh viện tuyến huyện được đầu tư xây mới toàn bộ. Với sự đầu tư lớn của tỉnh, hệ thống các thiết bị y tế đã được bổ sung và hiện đại hóa. Các bệnh viện tuyến tỉnh được trang bị nhiều thiết bị lớn như: hệ thống chụp cộng hưởng từ, hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa (DSA), hệ thống xạ trị tuyến tính kèm máy chụp CT mô phỏng, hệ thống thiết bị hỗ trợ sinh sản (IVF), hệ thống ôxy cao áp đa chỗ... Tuyến y tế cơ sở đã được đầu tư một số thiết bị hiện đại như: hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 dãy 32 lát cắt, máy chạy thận nhân tạo cùng nhiều thiết bị như siêu âm, nội soi.

bai-36-a2-6995.jpg
Hệ thống chụp CT Scanner đa dãy hiện đại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự hỗ trợ kỹ thuật của tuyến bệnh viện Trung ương, thời gian tới, các cơ sở y tế của tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận, triển khai các kỹ thuật, dịch vụ cao như ghép tạng, can thiệp tim mạch, xạ trị ung thư khép kín, thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm (IVF).

Những năm gần đây, ngành y tế Lào Cai cũng hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, qua đó, đã tiếp nhận chuyển giao và triển khai thành công nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Qua đánh giá sơ bộ, ngành y tế tỉnh Lào Cai đang đứng thứ 4 trong 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc về chỉ số sức khỏe trong chỉ số phát triển con người. Vị trí được cải thiện một phần nhờ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, giúp mở rộng quy mô khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai được giao đảm nhận chức năng vùng.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai là bệnh viện chuyên khoa hạng II, có nhiệm vụ khám, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền. Với quy mô 140 giường bệnh và 13 khoa phòng, bệnh viện luôn đảm bảo đủ năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Bác sĩ Mai Xuân Trung, Giám đốc bệnh viện cho biết, xác định con người là yếu tố quan trọng nhất, những năm qua, đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các đơn vị tuyến Trung ương như: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương với các chuyên đề “Điều trị đau thần kinh tọa bằng các phương pháp y học cổ truyền”, “Tập vận động cho bệnh nhân Liệt”; Viện Y Dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật “Nội soi ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ”. Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, tham gia vào nhiều sáng kiến ​​và đề tài cấp tỉnh. Năm 2024, bệnh viện có 13 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng.

bai-36-a3-2547.jpg
Chuyển giao các kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai: Nhiều kỹ thuật cao trước đây chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương, thì nay đã có thể triển khai tại tỉnh như phẫu thuật não, cột sống, tim phổi nhân tạo (ECMO), các kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh…Bước tiến xa hơn có tính tiêu biểu là tháng 12/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thành công vận động gia đình người bệnh chết não hiến tạng, thực hiện ghép thận ngay tại cơ sở.

Đảm nhiệm chức năng vùng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai xác định rõ yêu cầu phát triển đồng bộ các chuyên ngành, các trung tâm trong bệnh viện, trong đó có các chuyên ngành mũi nhọn như: ung bướu, tim mạch, đột qụy, phát triển các dịch vụ kỹ thuật ít xâm lấn, đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh ở tất cả lĩnh vực.

Đồng chí Tô Minh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh khẳng định: Trung tâm Ung bướu và y học hạt nhân của tỉnh được đầu tư đồng bộ với các thiết bị y tế hiện đại. Các y, bác sĩ thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật cao. Cùng với đó, Trung tâm tim mạch cũng đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật, dịch vụ như siêu âm tim qua thực quản, laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch chi dưới. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân nặng đã được can thiệp kịp thời, điều trị hiệu quả, không phải chuyển tuyến.

Có thể thấy, ngành y tế tỉnh Lào Cai đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự đầu bài bản về cơ sở hạ tầng, đi cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Góp phần để ngành bứt phá đi lên, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế chất lượng cao vùng Tây Bắc.

Có thể bạn quan tâm