Cụ thể, tại xã A Lưới 1, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 245,75 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 17.713m², quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh. Công trình được xây dựng đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, đáp ứng nhu cầu dạy và học, sinh hoạt, góp phần nâng cao tỷ lệ đến trường và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Tại xã A Lưới 2, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 209,182 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên. Công trình hướng tới hoàn thiện mạng lưới giáo dục khu vực miền núi, biên giới.
Trong khi đó, trường tại xã A Lưới 5 có tổng mức đầu tư khoảng 226,714 tỷ đồng, phục vụ khoảng 786 học sinh cùng 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dự án góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện hạ tầng xã hội và bảo đảm an sinh tại địa bàn.
Việc khởi công các công trình mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới, đồng thời chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 51 năm Giải phóng Huế.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, địa phương đang tích cực triển khai xây dựng 5 trường học tại các xã, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện thiết chế phục vụ con em đồng bào.
Hiện đã triển khai 2/5 trường, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026. Ba trường còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ, thời gian đề ra. Ngành giáo dục cũng được yêu cầu hoàn thiện bộ máy, đáp ứng nhu cầu vận hành khi các công trình đưa vào sử dụng.