Huấn luyện viên Scaloni: Argentina không bắt buộc phải vô địch World Cup

NDO - Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết, đội bóng Nam Mỹ này không có “nghĩa vụ” phải vô địch World Cup, đồng thời cho biết thêm rằng, chính những tình tiết nhỏ sẽ quyết định đội bóng nào trở thành nhà vô địch.
0:00 / 0:00
0:00

Trước trận mở màn gặp Saudi Arabia tối nay, huấn luyện viên Scaloni đã có những chia sẻ về hành trình sắp tới của La Albiceleste tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Argentina đã vô địch Copa America 2021 nhưng dù luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup, họ đã không thể nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới trong suốt 36 năm qua.

Từng 2 lần vô địch World Cup vào các năm 1978 và 1986, kể từ đó, Argentina đã phải ngậm ngùi phận về nhì khi 2 lần để thua trong trận chung kết World Cup vào các năm 1990 và 2014 - cả hai lần đều trong tay người Đức.

Huấn luyện viên Scaloni: Argentina không bắt buộc phải vô địch World Cup ảnh 1

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

"Ở 1 đội tuyển quốc gia như Argentina, bạn luôn phải chịu áp lực với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Và nếu kết quả không theo ý bạn, tôi biết điều đó sẽ có tác động lớn đến thế nào", Scaloni nói tại cuộc họp báo trước trận đấu.

“Nhưng tôi luôn hiểu rõ về con đường mình đã chọn. Hãy rõ ràng rằng trong mọi trường hợp, Argentina không bắt buộc phải vô địch World Cup. Không hề. Chúng ta đã sai lầm nếu luôn nghĩ như vậy”, chiến lược gia sinh năm 1978 nhấn mạnh.

"Chúng tôi sẽ thi đấu với những đội bóng rất giỏi khác. Chúng tôi sẽ tận hưởng kỳ World Cup này. Và chúng tôi hy vọng rằng cả người Argentina và người hâm mộ toàn thế giới sẽ vui khi chứng kiến đội Argentina được chơi thứ bóng đá mà chúng tôi yêu thích", huấn luyện viên Scaloni chia sẻ.

Hãy rõ ràng rằng trong mọi trường hợp, Argentina không bắt buộc phải vô địch World Cup.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni

Thương hiệu bóng đá tấn công của Argentina cùng sự hiện diện của siêu sao Lionel Messi khiến đội bóng Nam Mỹ này trở nên nổi tiếng kể cả với những cổ động viên trung lập trên khắp thế giới, nhưng Scaloni hiểu rất rõ rằng điều đó không phải lúc nào cũng được tính đến ở đấu trường World Cup.

“Những đội được yêu thích nhất thường không vô địch World Cup. Có không dưới 8 hoặc 10 đội bóng lớn có thể vô địch World Cup, và hầu hết là châu Âu. Gần đây, bóng đá Nam Mỹ không có cơ hội lọt vào trận chung kết vì những lý do mà tôi không nghĩ là liên quan đến bóng đá”, huấn luyện viên Scaloni nhận định.

“Ở mọi kỳ World Cup, tôi nghĩ không phải vì các đội bóng chơi tốt hay dở mà là do các tình tiết, diễn biến kể cả nhỏ nhất trên sân sẽ quyết định ngôi vô địch. Và tôi nghĩ World Cup lần này cũng sẽ không có gì khác biệt. Đó là những diễn biến sẽ giúp 1 đội trở thành nhà vô địch thế giới và đó không nhất thiết phải là đội chơi hay nhất, cũng không phải là đội được yêu thích nhất”, chiến lược gia 44 tuổi nói.

Tuy nhiên, Argentina sở hữu vũ khí có thể giúp họ đi đến chiến thắng cuối cùng - chính là đội trưởng Messi, người đang chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ năm và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

"Bất cứ khi nào tôi có cơ hội được huấn luyện Messi, cả 2 chúng tôi đều tận hưởng những khoảnh khắc ấy. Điều chúng tôi hy vọng là người hâm mộ, kể cả người Argentina và phần còn lại của thế giới, cũng đều yêu quý Messi, bởi vì sẽ thật tuyệt vời khi có cơ hội được gặp cậu ấy và chứng kiến Messi chơi bóng ở World Cup", Scaloni nói.

Về phần mình, Messi cũng có những phát biểu xua tan đi áp lực rằng Argentina phải vô địch World Cup kỳ này.

Ngôi sao của bóng đá thế giới từng 7 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng có sự nghiệp lẫy lừng với vô số danh hiệu ở cả cấp độ câu lạc bộ và cá nhân nhưng cho đến nay, Messi vẫn chưa thể giúp đem về chiếc cúp vàng World Cup được chờ đợi từ lâu cho nền bóng đá đất nước mình, điều mà nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới cũng mong muốn được chứng kiến ở kỳ World Cup lần này.

Huấn luyện viên Scaloni: Argentina không bắt buộc phải vô địch World Cup ảnh 2

Lionel Messi khẳng định bản thân đã sẵn sàng cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. (Ảnh: Reuters)

“Thật tuyệt vời khi nhiều người hâm mộ bên ngoài Argentina đều muốn chúng tôi trở thành nhà vô địch và đặt hy vọng phần lớn vào tôi. Tôi rất biết ơn vì tình yêu mà tôi đã nhận được trên khắp thế giới trong suốt sự nghiệp của mình và ở Qatar lần này cũng là một thí dụ khác chứng minh cho điều đó”, Messi nói.

"Tôi không rõ liệu chúng tôi có thi đấu tốt hơn so với các kỳ World Cup khác hay không nhưng chúng tôi vừa vô địch Copa America 2021 và điều đó khiến áp lực đè nặng lên chúng tôi giảm đi rất nhiều. Điều này cũng giúp chúng tôi làm việc theo một cách khác - không quá lo lắng về tình hình của đội tuyển quốc gia và kết quả thi đấu. Chúng tôi chỉ cần ra sân và tận hưởng thứ bóng đá của chính mình", Messi nhấn mạnh.

Đội trưởng của Argentina cho biết, bản thân đã sẵn sàng về mặt thể chất cho World Cup 2022 và đây sẽ là dịp đặc biệt vì Argentina là một trong những ứng cử viên sáng giá tại kỳ World Cup có thể là lần cuối cùng Messi được tham dự.

Chúng tôi chỉ cần ra sân và tận hưởng thứ bóng đá của chính mình.

Cầu thủ Lionel Messi

"Tôi cảm thấy rất tốt về thể chất. Tôi cho rằng bản thân đang ở thời điểm tuyệt vời, cả về cá nhân lẫn thể chất và tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì", Messi nhấn mạnh.

Đề cập đến việc bản thân vừa phải tập luyện với giáo án riêng, Messi cho biết đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa do bị va chạm nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Siêu sao 35 tuổi cũng nói thêm rằng bản thân không có sự chuẩn bị nào khác biệt cho giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông.

"Tôi không làm bất cứ điều gì đặc biệt. Tôi vẫn chăm sóc bản thân và làm việc như những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình, dù rằng đây là thời điểm đặc biệt, vì đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, cơ hội cuối cùng để tôi cùng đội tuyển đạt được giấc mơ vĩ đại như tất cả chúng ta đều mơ ước", tiền đạo ngôi sao của tuyển Argentina nói.

Argentina sẽ khởi đầu chiến dịch săn vàng World Cup bằng trận mở màn bảng C gặp Saudi Arabia và sau đó sẽ lần lượt đối đầu Mexico và Ba Lan.