Các đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup 2022

NDO - Tuyển Anh là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup 2022, đặc biệt tài năng trẻ Jude Bellingham của ‘Tam Sư’ là chân sút đắt giá nhất trong tổng số hơn 800 cầu thủ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
Tài năng trẻ Jude Bellingham ăn mừng sau khi mở tỷ số cho tuyển Anh trong trận ra quân bảng B gặp Iran tối 21/11. (Ảnh: Reuters)
Tài năng trẻ Jude Bellingham ăn mừng sau khi mở tỷ số cho tuyển Anh trong trận ra quân bảng B gặp Iran tối 21/11. (Ảnh: Reuters)

Giá trị chuyển nhượng

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức CIES Football Observatory (Thụy Sĩ), 26 cái tên trong đội hình dự World Cup của Anh có giá trị chuyển nhượng xấp xỉ 1,5 tỷ euro (1,54 tỷ USD), trong đó chân sút 19 tuổi Bellingham được định giá 202 triệu euro.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Borussia Dortmund đã khẳng định giá trị bản thân bằng việc góp một pha làm bàn đẳng cấp vào chiến thắng đậm đà 6-2 của ‘Tam Sư’ trước Iran trong trận mở màn bảng B tối qua.

Brazil đứng thứ 2 trong danh sách với giá trị chuyển nhượng 1,45 tỷ euro. Tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid là cầu thủ giá trị nhất của họ với 200 triệu euro.

Xếp thứ 3 là nhà đương kim vô địch Pháp với giá trị chuyển nhượng ước tính là 1,34 tỷ euro, trong đó tiền đạo đang chơi cho CLB Paris St Germain Kylian Mbappe được định giá cao nhất, 185 triệu euro.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về tuyển Tây Ban Nha (1,2 tỷ euro), Bồ Đào Nha (1,15 tỷ euro) và Đức (1,02 tỷ euro).

Các đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup 2022 ảnh 1

Tiền đạo Kylian Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình tuyển Pháp với 185 triệu euro. (Ảnh: Reuters)

Phương pháp thống kê được sử dụng trong nghiên cứu của CIES Football Observatory là hồi quy tuyến tính bội – dùng khi muốn dự đoán giá trị của một biến phản hồi (biến muốn dự đoán) dựa trên giá trị của 2 hoặc nhiều biến giải thích khác. Trong đó, khoản phí mà các các câu lạc bộ chi trả được coi là một biến độc lập.

CIES Football Observatory phân tích hơn 2.000 giao dịch chuyển nhượng cầu thủ tại 5 giải đấu lớn của châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) trong giai đoạn từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2021.

Tổng giá trị chuyển nhượng của tất cả các đội bóng tham dự World Cup 2022 được xác định là 15 tỷ euro.

Giá trị bảo hiểm

Theo phân tích của Lloyd’s of London, các đội được xếp hạng dựa trên giá trị bảo hiểm tập thể của các cầu thủ mỗi đội.

Tuyển Anh tiếp tục dẫn đầu danh sách với giá trị bảo hiểm ước tính 3,17 tỷ bảng (3,74 tỷ USD), xếp sau là Pháp (2,66 tỷ bảng) và Brazil (2,56 tỷ bảng).

Lloyd's cho biết giá trị bảo hiểm của cầu thủ được xác định dựa trên nhiều chỉ số khác nhau như tiền lương, tài trợ, độ tuổi và vị trí trên sân.