Huấn luyện viên Mai Đức Chung: “Kết quả bốc thăm SEA Games 31 rất công bằng”

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam hài lòng về công tác bốc thăm môn bóng đá tại SEA Games 31 với kết quả nằm cùng bảng đấu gồm Philippines, Campuchia và Indonesia.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)
Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu môn bóng đá SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Philippines, Campuchia và Indonesia và bắt đầu thi đấu vòng bảng từ ngày 9/5 tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Chia sẻ sau khi biết các đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho hay: “Tôi thấy kết quả bốc thăm rất công bằng với tất cả các đội tham dự”.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá cao tất cả các đối thủ tại SEA Games 31, đặc biệt Philippines ở cùng bảng A. Ông cho biết đội tuyển vừa có thuận lợi vừa gặp áp lực riêng khi được thi đấu trên sân nhà ở Đại hội thể thao sắp diễn ra.

Ông Chung phân tích: “Ở khu vực Đông Nam Á, không chỉ Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết World Cup nữ mà còn cả Philippines. Điều đó cho thấy sự phát triển rõ rệt của các đội bóng Đông Nam Á. Thời gian qua, rất nhiều nước trong khu vực đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ để đạt thành tích cao. Do đó, tôi cho rằng môn bóng đá nữ ở SEA Games 31 sẽ diễn ra với những trận đấu quyết liệt”.

HLV Mai Đức Chung: “Kết quả bốc thăm SEA Games 31 rất công bằng” -0

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ở SEA Games 31. (Ảnh: VFF) 

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là giành tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31. Hiện tại, đội tuyển nữ đang có đội hình tốt nhất kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và lứa trẻ tài năng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn với Indonesia vào ngày 9/5. Sắp tới, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng thời gian 2 tuần, sau đó trở về Quảng Ninh để chuẩn bị cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam hiện tại đang giữ kỷ lục giành Huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á với 6 lần bước lên ngôi vô địch.