Huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Tiền Giang

NDO - Ngày 10/8, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật Công an nhân dân.
Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật Công an nhân dân.

Nội dung được huấn luyện gồm: võ thuật, chiến thuật Công an nhân dân, bắn súng quân dụng… Ngoài ra, trong thời gian 40 ngày, lực lượng này còn được trang bị các kiến thức về chính trị, nghiệp vụ; một số động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản…

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang được thành lập vào tháng 9/2021, gồm 3 tiểu đoàn, 9 đại đội, 27 trung đội, 81 tiểu đội do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang làm Trung đoàn trưởng.

Huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn chiến thuật Công an nhân dân.

Việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Tiền Giang, ngoài việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ còn nhằm chủ động tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như: bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xử lý kịp thời các tình huống về an ninh trật tự; thực hiện phương án tác chiến, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, khủng bố, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang…