Sáng kiến này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác phát triển xanh giữa hai quốc gia. Đại sứ Trung Quốc tại Uganda, ông Zhang Lizhong, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và phát triển xanh trong hợp tác giữa hai nước, đồng thời hy vọng các học viên sẽ chia sẻ quan điểm về công nghệ chế biến than từ tre.
Ông Wu Tonggui, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tre quốc gia Trung Quốc, cho biết, tre là nguồn tài nguyên tái tạo, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và sinh thái to lớn.
![]() |
Lễ khai mạc khóa đào tạo về sản xuất than từ gỗ và tre diễn ra tại Kampala, Uganda. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Bà Margaret Adata, Quyền Ủy viên Bộ phận Hỗ trợ Lâm nghiệp thuộc Bộ Nước và Môi trường Uganda, lưu ý rằng năng lượng sinh khối chiếm 87% tiêu thụ năng lượng cuối cùng của quốc gia, dẫn đến suy thoái rừng nghiêm trọng.
Để giải quyết vấn đề này, Uganda đang phát triển ngành công nghiệp than tre, với mục tiêu trồng 300.000ha tre trên đất tư nhân vào năm 2029 và thiết lập chuỗi công nghiệp chế biến tre đa ngành.

Châu Phi nỗ lực vượt thử thách để phát triển
Việc chuyển đổi sang than tre không chỉ giúp Uganda giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân địa phương trong việc tiếp cận công nghệ xanh và tạo dựng một nền kinh tế bền vững hơn.