Hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan

NDO - NDĐT- Ngày 29-7, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Mukdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào) và Quảng Trị (Việt Nam) mở rộng lần thứ VIII.

Hội nghị là một trong những hoạt động chính của lễ hội Nhịp cầu xuyên Á đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Tại hội nghị, các đoàn đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản hợp tác du lịch giữa ba tỉnh Quảng Trị-Savannakhet-Mukdahan, với nội dung, tạo thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế; tiếp tục chỉ đạo và quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp du lịch mỗi bên về đưa đón, vận chuyển khách du lịch; tổ chức đưa vào sử dụng chính thức logo du lịch hành lang kinh tế Đông-Tây; phối hợp quảng bá, phát triển du lịch; mỗi bên tiếp tục phát triển cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Thống nhất mở rộng hợp tác du lịch với các tỉnh trên hành lang kinh tế Đông-Tây và tiểu vùng sông Mêkông của ba nước vào khối hợp tác du lịch mà ba tỉnh của ba nước làm trung tâm phối hợp.

Những năm qua, mặc dù ngành du lịch còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực phối hợp giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành du lịch của ba tỉnh và các địa phương trên hành lang kinh tế Đông-Tây nên hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng và đạt kết quả khá, lượng khách đi lại trên tuyến tăng cao, với lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo năm 2011 đạt hơn 774.000 lượt người và trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 305.000 lượt; khách qua cửa khẩu Hữu Nghị II nối Savannakhet với Mukdahan năm 2011 hơn 1,12 triệu lượt.

Nhằm biến hành lang kinh tế Đông-Tây trở thành hành lang kinh tế, thương mại, du lịch-dịch vụ và văn hoá mang sắc thái độc đáo, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thoả thuận từ hội nghị lần thứ VII; cần có cơ chế để cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở mỗi cặp cửa khẩu; giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đường bộ đến các địa phương của mỗi nước; định hướng về quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch; chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương và của từng vùng...