Hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế

NDO -

NDĐT - Ngày 8-12, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế năm 2017.

Ký kết hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
Ký kết hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Sau một năm triển khai, hoạt động hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã đạt một số kết quả tích cực. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới được hình thành đã thu hút một số lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với khu vực. Nội dung, phương thức hợp tác ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn. Hoạt động du lịch của ba tỉnh đã vượt qua khó khăn do sự cố môi trường biển và có sự phục hồi nhanh chóng. Tổng số lượt khách đến Quảng Trị so với năm 2016 tăng 45%, Quảng Bình tăng hơn 70% và Thừa Thiên - Huế tăng 16%.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của ba tỉnh đã làm việc với các Hiệp Hội du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch về triển khai những nội dung hợp tác; khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm đặc trưng chung của khu vực Bình - Trị - Thiên theo các chủ đề: “Con đường di sản miền trung”, “Hoài niệm về chiến trường xưa”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”... Đặc biệt, phối hợp tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch chung cho khách quốc tế qua đường bay Đồng Hới - Chiang Mai (Thái-lan), đường Hồ Chí Minh phía tây mỗi tỉnh, tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

Hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế ảnh 1

Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, một hoạt động du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường trao đổi, phối hợp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch. Qua đó, tích cực triển khai các nội dung hợp tác, phấn đấu sớm xây dựng du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thành điểm đến có thương hiệu mạnh của khu vực và cả nước.

Dịp này, Hiệp Hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch ba tỉnh đã ký kết hợp tác liên kết trong việc khai thác các tour, tuyến mới và nâng cao hoạt động lữ hành…