Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập CPP (28/6/1951-28/6/2026), phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia có cuộc trao đổi với Người phát ngôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương CPP, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin Quốc hội Campuchia Sous Yara.
Chia sẻ về lịch sử hình thành CPP, ông Sous Yara cho biết, tiền thân là Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, CPP được thành lập ngày 28/6/1951 nhằm bổ sung lực lượng chính trị cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Campuchia.
Trong suốt 75 năm qua, nhất là sau khi chế độ diệt chủng Pol Pot bị lật đổ ngày 7/1/1979, CPP luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tái thiết, gìn giữ hòa bình và thúc đẩy phát triển đất nước.
Điểm lại chặng đường lịch sử của CPP, ông Sous Yara chỉ ra một số thành tựu nổi bật mà CPP đã đạt được, như ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng; khôi phục các quyền và tự do cơ bản của người dân; đóng vai trò trung tâm trong tiến trình hòa giải, hòa hợp và thống nhất dân tộc dẫn tới việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris ngày 23/10/1991; chấm dứt chiến tranh vào ngày 29/12/1998 thông qua thực hiện Chính sách Thắng-Thắng do Samdech Techo Hun Sen khởi xướng.
Không thể không nhắc tới thành công của CPP trong việc củng cố nền dân chủ tự do và Nhà nước pháp quyền; thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; tổ chức bầu cử định kỳ ở cả cấp quốc gia và địa phương; triển khai các chương trình cải cách nhà nước sâu rộng và toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị; phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường năng lực tự cường quốc gia trên mọi lĩnh vực; duy trì hòa bình, ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội; đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Campuchia trên trường quốc tế.
Đánh giá nền kinh tế thế giới hiện đối mặt nhiều bất ổn, tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng trên thế giới và trong khu vực, trật tự dựa trên luật pháp quốc tế suy yếu, ông Sous Yara cho biết, CPP tiếp tục lãnh đạo đất nước kiên định con đường hòa bình, dân chủ và phát triển; đồng thời duy trì thành công ổn định chính trị, sức chống chịu của nền kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ổn định và bảo đảm đời sống nhân dân.
Theo dự báo, kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2026; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.064 USD; duy trì ổn định giá trị đồng nội tệ; lạm phát kiểm soát ở mức thấp, khoảng 3,8%; dự trữ ngoại hối đạt gần 30 tỷ USD. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại và thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng, cho thấy sức chống chịu bền bỉ của nền kinh tế, tạo nền tảng cho quá trình phát triển cũng như ứng phó các thách thức trong tương lai.
Theo ông Sous Yara, từ tháng 8/2023, dưới sự lãnh đạo của CPP, Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, đồng thời là Phó Chủ tịch CPP đứng đầu đã triển khai Cương lĩnh Chính trị và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I (giai đoạn 2023-2028) với tầm nhìn 25 năm, hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Campuchia 2050, đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Trong ngắn hạn và trung hạn, dưới sự lãnh đạo của CPP, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình cải cách theo hướng cụ thể, rõ ràng, thiết thực và có tính khả thi cao. Đáng chú ý, từ năm 2023, Chính phủ đã triển khai 6 chương trình chính sách ưu tiên, tập trung vào các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, phát triển kỹ năng, thúc đẩy khu vực kinh tế phi chính thức và phát triển nông nghiệp. Đồng thời, Chính phủ cũng thành lập Ủy ban Thúc đẩy giải quyết các vấn đề của khu vực tư nhân nhằm bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc thực tiễn của doanh nghiệp đều được xem xét và xử lý.
Người phát ngôn của CPP cho biết thêm, Chính phủ đang triển khai “Chương trình thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tăng cường đa dạng hóa và nâng cao khả năng chống chịu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó đoán định trên thế giới” và “Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại Campuchia giai đoạn 2025-2028”, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong trung và dài hạn. Chính phủ cũng coi những thách thức hiện nay liên quan khu vực biên giới là cơ hội để thúc đẩy sản xuất trong nước và khuyến khích tiêu dùng hàng hóa nội địa.
Chia sẻ góc nhìn về quan hệ truyền thống giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quan hệ Campuchia-Việt Nam, ông Sous Yara đánh giá, Campuchia và Việt Nam có quan hệ truyền thống lâu đời, được hun đúc từ quá trình cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Được hình thành trên cơ sở những trải nghiệm lịch sử, sự gần gũi về địa lý và quan hệ chính trị gắn bó, Campuchia và Việt Nam cùng với Lào luôn dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ.
Tượng đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam là biểu tượng ghi nhớ sự hy sinh của người dân Campuchia đối với sự nghiệp thống nhất Việt Nam trong những năm 1960-1970, cũng như sự hy sinh của quân đội và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot trong thập niên 1970-1980.
Người phát ngôn Sous Yara cho biết, lễ kỷ niệm hằng năm ngày 2/12 là dịp tưởng nhớ các lực lượng yêu nước thuộc Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam anh dũng hy sinh để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Đây là sự thật lịch sử không thể bị lãng quên và cần tiếp tục được gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ mai sau.
Theo Người phát ngôn của CPP, hợp tác giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trải qua gần 60 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã vượt qua nhiều thử thách của lịch sử và không ngừng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các kênh giữa hai Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, Mặt trận và các tổ chức quần chúng; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa chính quyền các địa phương, nhất là khu vực biên giới.
Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương CPP nhấn mạnh, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, tạo nền tảng vững chắc để định hướng hợp tác và giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn giữa hai nước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 2/2026; tiếp đó là chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4/2026; cùng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet vào tháng 6/2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.
Tại cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng vào tháng 2/2026, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.
Hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần "kết nối thanh niên, kết nối các thế hệ và kết nối lãnh đạo", đồng thời đánh giá cao Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ Campuchia-Việt Nam-Lào, xem đây là nền tảng quan trọng để bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo tương lai và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
Ông Sous Yara khẳng định, Campuchia và Việt Nam tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác Mekong; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, qua đó góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài ở khu vực.