Gắn kết địa phương
Tháng 12/2025, 23 chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko) đã ký kết kết nghĩa với 23 chi đoàn thôn, làng thuộc Đoàn xã Ia Ko. Nội dung kết nghĩa tập trung vào các hoạt động cụ thể: bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp; giao lưu văn hóa, thể thao; thăm hỏi thiếu nhi khó khăn; tri ân gia đình chính sách…
Ngay sau lễ kết nghĩa, Chi đoàn 12A3 phối hợp với Chi đoàn làng Tol tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng, xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát. Bên cạnh đó, Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân đã trao tặng 4 bộ máy tính cho các chi đoàn làng Tel, O Bung và các thôn Cây Xoài, thôn 2, hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác Đoàn.
Theo chị Phạm Thị Thương, Bí thư Đoàn trường, chương trình kết nghĩa không chỉ thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường và địa phương mà còn tạo môi trường để học sinh rèn luyện, trưởng thành thông qua các hoạt động xã hội.
Giữa tháng 12/2025, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoài Nhơn Nam và xã Sơn Lang tổ chức lễ kết nghĩa. Ngay sau đó, tổ chức Đoàn hai địa phương đã nhanh chóng đưa nội dung kết nghĩa vào thực tiễn. Đoàn phường Hoài Nhơn Nam tặng công trình măng non cho Trường mẫu giáo Sơn Lang, trong khi Đoàn xã Sơn Lang trao tặng công trình “Đường cây thanh niên” cho Đoàn phường Hoài Nhơn Nam.
Ngoài ra, đoàn viên thanh niên hai địa phương còn tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Chị Đinh Thị Hồng Diễm, Bí thư Đoàn xã Sơn Lang cho biết: “Việc kết nghĩa giúp chúng tôi học hỏi nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn”.
Dù khoảng cách địa lý giữa Sơn Lang và Hoài Nhơn Nam gần 200 km, hai đơn vị vẫn duy trì gặp gỡ trực tiếp định kỳ theo quý và thường xuyên trao đổi trực tuyến để tăng cường gắn kết.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Theo phân công của Tỉnh đoàn, giai đoạn 2025-2030, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ kết nghĩa. Các đơn vị kết nghĩa đa dạng: Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh với Đoàn xã Ia Púch; Ban Thanh niên Công an tỉnh với Đoàn xã Ia Dom; Đoàn trường Đại học Quy Nhơn với Đoàn xã Ia Pnôn; Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Đoàn xã Ia Mơ…
Nội dung kết nghĩa tập trung vào hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, xây dựng nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn, tập huấn kỹ năng công tác Đoàn.
Không chỉ dừng ở kết nghĩa cố định, nhiều chương trình giao lưu liên địa bàn cũng được tổ chức. Tiêu biểu là “Hành trình biên cương-Dấu chân tuổi trẻ” do Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Đoàn xã Vĩnh Thạnh và Đoàn xã Phù Mỹ Bắc, với chuỗi hoạt động tham quan Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tìm hiểu nghề đan lát truyền thống của đồng bào Gia Rai.
Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai khẳng định: “Hoạt động kết nghĩa cần được xây dựng trên cơ sở khảo sát điều kiện, nhu cầu thực tế của từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tránh dàn trải, hình thức. Các đơn vị cần định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo”.
Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục theo dõi, định hướng và hỗ trợ để các mô hình kết nghĩa duy trì bền vững, đi vào chiều sâu, góp phần gắn kết các tổ chức Đoàn và thúc đẩy phong trào thanh niên toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ.
Chương trình kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn cơ sở ở Gia Lai đã và đang chứng minh hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên, chương trình còn góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.
Sự đồng hành của lực lượng thanh niên thông qua các hoạt động kết nghĩa càng có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương.