Quyết định tiếp tục mở cửa du lịch tại các địa phương được đưa ra sau thành công của mô hình “Hộp cát Phuket”. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Thái Lan đặt mục tiêu thu 44 tỷ USD từ du lịch năm 2022

Chính phủ Thái Lan hy vọng, với việc mở cửa đón khách du lịch tại 5 tỉnh từ ngày 1/11 tới, cùng các giai đoạn mở cửa tiếp theo, doanh thu từ du lịch của nước này trong năm 2022 sẽ có thể đạt 1,5 nghìn tỷ bạt (tương đương hơn 44 tỷ USD), bằng một nửa so với thời gian trước khi đại dịch xảy ra.

Số du khách nước ngoài đến với Phuket đang tăng dần. (Ảnh: TAT)

Thái Lan: Lượng du khách quốc tế đến Phuket đang tăng

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 7/10 cho biết, mặc dù chương trình mở cửa du lịch “Hộp cát Phuket” có thể không đạt được mục tiêu thu hút 100 nghìn du khách quốc tế đến với hòn đảo du lịch này trong ba tháng, nhưng nhờ những nới lỏng về quy định cách ly, số du khách quốc tế đến Phuket đang dần tăng lên.

Thái Lan sẽ bỏ quy định cách ly bắt buộc và tuyến du lịch khép kín (Ảnh: REUTERS)

Thái Lan cân nhắc điều chỉnh chính sách mở cửa du lịch

Thái Lan đang cân nhắc thay đổi mô hình tái mở cửa du lịch cho khách du lịch quốc tế với việc áp dụng chính sách “Một SOP, một hệ thống” (OSOS), hủy bỏ việc cách ly bắt buộc và các tuyến du lịch khép kín đối với tất cả mọi khu vực trong vòng một năm tới và giảm một nửa phí xét nghiệm Covid-19.

Một điểm kiểm soát ở cửa ngõ ra vào Phuket. (Ảnh: Phukhet News)

Ca nhiễm Covid-19 gia tăng, “hộp cát Phuket” có nguy cơ bị ngừng

Ngày 29/7, Tỉnh trưởng Phuket đã ra lệnh phong tỏa, không cho phép du khách từ tỉnh khác vào hòn đảo du lịch nổi tiếng này của Thái Lan bắt đầu từ ngày 3/8. Nhà chức trách Thái Lan sẽ theo dõi tình hình trong hai tuần nữa, trước khi đưa ra quyết định có tiếp tục triển khai chương trình “hộp cát Phuket” hay không.

Một tấm biển chào mừng du khách quốc tế đặt tại sân bay Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Chương trình “hộp cát Phuket” nới quy định cho du khách nước ngoài

Thái Lan ngày 23/7 vừa nới lỏng quy định về thời gian lưu trú bắt buộc đối với các du khách quốc tế tới du lịch ở đảo Phuket theo mô hình “hộp cát. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/8 tới, thay vì phải ở lại trên đảo 14 ngày thì giờ đây chỉ cần sau 7 ngày, du khách quốc tế có thể đi du lịch một số địa điểm khác.

Bãi biển Kata mở cửa đón du khách trở lại theo mô hình "hộp cát Phuket" (Ảnh: TheBangkokPost)

Hộp cát Phuket: Đường dài để phục hồi

Việc mở cửa du lịch đón khách quốc tế, chính thức tiến hành vào ngày 1-7 vừa qua, là một cột mốc quan trọng đối với hòn đảo Phuket. Nhưng dù đã đạt được một số kết quả tích cực trong những ngày đầu, nhưng chặng đường hướng tới sự hồi phục hoàn toàn của hòn đảo có nền kinh tế phụ thuộc tới 90% vào ngành du lịch này vẫn còn rất dài và nhiều trắc trở.

Du khách nước ngoài tham quan khu phố cổ ở Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

“Hộp cát Phuket” phát hiện du khách nước ngoài nhiễm Covid-19 đầu tiên

Ngày 7/7, các quan chức y tế tỉnh Phuket, Thái Lan đã ghi nhận một du khách đến từ Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UEA) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đây là vị khách du lịch nước ngoài nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận kể từ khi chương trình “hộp cát Phuket” chính thức được triển khai.

Phuket kỳ vọng mô hình "hộp cát" sẽ cứu vãn nền kinh tế của hòn đảo này (Ảnh: AP)

Thái Lan đặt cược vào mô hình “hộp cát Phuket”

Kể từ khi các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch Covid-19 được áp đặt ở Thái Lan từ đầu năm 2020, ngành du lịch nước này đang tiến tới bờ vực của sự sụp đổ. Và không có nơi nào trên đất nước “Nụ cười” này, sự suy sụp lại rõ nét hơn Phuket, hòn đảo nằm ở bờ biển phía nam đất nước, nơi nền 95% nền kinh tế phụ thuộc vào ngành du lịch.