Thái Lan đặt mục tiêu thu 44 tỷ USD từ du lịch năm 2022

NDO -

Chính phủ Thái Lan hy vọng, với việc mở cửa đón khách du lịch tại 5 tỉnh từ ngày 1/11 tới, cùng các giai đoạn mở cửa tiếp theo, doanh thu từ du lịch của nước này trong năm 2022 sẽ có thể đạt 1,5 nghìn tỷ bạt (tương đương hơn 44 tỷ USD), bằng một nửa so với thời gian trước khi đại dịch xảy ra.

Quyết định tiếp tục mở cửa du lịch tại các địa phương được đưa ra sau thành công của mô hình “Hộp cát Phuket”. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)
Quyết định tiếp tục mở cửa du lịch tại các địa phương được đưa ra sau thành công của mô hình “Hộp cát Phuket”. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Ngày 9/10, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, từ đầu tháng tới, Thái Lan sẽ chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại tại một số khu vực ở năm tỉnh là thủ đô Bangkok, Chieng Mai, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan và Chonburi. Tuy nhiên, việc mở cửa những địa phương này kèm theo điều kiện không xuất hiện ổ dịch Covid-19 lớn nào trong khoảng thời gian từ nay tới lúc đó. Ngoài ra, các du khách cũng phải là người đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh vào các địa điểm du lịch này.

Theo ông Thanakorn, quyết định tái mở cửa 5 tỉnh được đưa ra sau thành công của mô hình mở cửa du lịch “Hộp cát Phuket”. Sau 3 tháng triển khai, mô hình này đã đóng góp cho ngân sách Thái Lan 2,33 tỷ bạt. Tính đến ngày 7/10, đã có tổng cộng 43.026 du khách nước ngoài tới hòn đảo du lịch nổi tiếng này. Lượng đặt phòng khách sạn tại Phuket từ tháng 7 đến tháng 2/2022 cũng đạt tổng cộng gần 780 đêm. Năm nước có nhiều du khách đến Phuket nhất trong 3 tháng qua là Mỹ, Israel, Anh, Đức và Pháp. Nối tiếp Phuket, các chương trình hộp cát tại Samui và Phuket mở rộng 7+7 cũng đã thu hút được 1.069 du khách.

Với việc từng bước mở cửa du lịch các địa phương, Chính phủ Thái Lan dự kiến mức doanh thu từ du lịch trong năm 2022 sẽ đạt 1,5 nghìn tỷ bạt. Trong đó, 850 tỷ bạt thu được từ du khách Thái Lan, những người dự kiến sẽ thực hiện 160 triệu chuyến du lịch và 650 tỷ bạt thu được từ 15 triệu du khách quốc tế. Ông Thanakom nói thêm: “Mục tiêu 1,5 nghìn tỷ bạt doanh thu du lịch năm 2022 tương đương một nửa mức doanh thu mà ngành du lịch đã thu được trong năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan”.

Ông nhấn mạnh, trong suốt quá trình triển khai mô hình hộp cát Phuket, chưa xuất hiện bất kỳ ca lây nhiễm Covid-19 nào từ du khách với người dân địa phương. Bởi vậy, người dân Thái nên tự tin và cùng tham gia để thay đổi ngành du lịch Thái Lan, từ đó tạo nguồn thu nhập cho cộng đồng và duy trì việc làm cho người dân, cùng nắm lấy cơ hội để khôi phục nền kinh tế của đất nước sau đại dịch Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới