Hơn 700.000 ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ

NDO -

Theo thống kê của Reuters, Mỹ ngày 1/10 đã vượt mốc 700.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Triển lãm “In America: Remember” do nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg thực hiện được đặt ở khu vực công viên National Mall, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Triển lãm “In America: Remember” do nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg thực hiện được đặt ở khu vực công viên National Mall, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca tử vong/ngày trong tuần qua. Con số này tương đương khoảng 60% số ca tử vong tại Mỹ mỗi ngày trong thời gian dịch bệnh chạm đỉnh vào tháng 1/2021.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất, chiếm lần lượt 19% và 14% con số này của toàn thế giới. Biến thể Delta khiến số ca mắc mới tại Mỹ tăng vọt và chạm đỉnh vào khoảng giữa tháng 9 vừa qua trước khi giảm xuống mức hiện tại (khoảng 117.625 ca/ngày).

Dù số ca nhập viện trên toàn quốc đã giảm trong những tuần gần đây nhưng một số bang, đặc biệt là các bang ở miền nam, đang có chiều hướng ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh, gây áp lực lớn cho hệ thống chăm sóc y tế. 

Cùng ngày, Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Brett Kavanaugh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Tuy nhiên, ông không có triệu chứng của bệnh. Thẩm phán Kavanaugh sẽ tham gia phiên tranh luận dự kiến diễn ra vào tuần tới từ nhà của ông. 

Cuba đang đẩy nhanh tiến độ của chương trình tiêm ngừa Covid-19. Mục tiêu của nước này là đến tháng 12 tới sẽ tiêm đầy đủ vaccine cho 90% dân số. Ngày 30/9, Bộ Y tế Cuba cho biết, hơn 80% dân số của đảo quốc có 11,3 triệu dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine do Cuba bào chế. Trong đó, gần 50% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. 

Chính phủ Cuba cho biết, nước này đang trên đà trở thành quốc gia đầu tiên tiêm chủng cho phần lớn dân số bằng vaccine của chính nước này bào chế và sản xuất. Sau các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em, ngày 3/9/2021, các cơ quan chức năng của Cuba đã khởi động chiến dịch tiêm phòng quốc gia cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 18 để phòng bệnh Covid-19. Theo đó, những em từ 12 - 18 tuổi sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm mũi thứ nhất của vaccine nội địa Abdala và Soberana. Các nhóm ít tuổi hơn sẽ được tiêm sau đó. 

Giám đốc Khoa học và Đổi mới của Bộ Y tế Cuba Ileana Morales phát biểu trên truyền hình quốc gia: "Chúng ta sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho toàn dân bằng vaccine (ngừa Covid-19) do chính chúng ta phát triển". 

Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma của Cuba cho biết, vaccine của tập đoàn này làm giảm nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng và tử vong khoảng 90%, dù có thể xuất hiện trường hợp mắc bệnh sau khi đã tiêm chủng. 

Nhằm khôi phục nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Cuba gần đây đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao, trong đó có thủ đô Havana. Số ca mắc mới và tử vong trên 100.000 dân tại Havana hiện ở mức thấp hơn 20% con số này cách đây hai tháng.

Bộ Y tế của Singapore ngày 1/10 ghi nhận 2.909 ca mắc Covid-19. Đây là mức cao nhất nước này từng ghi nhận kể từ khi đại dịch xuất hiện. Sự bùng phát số ca nhiễm sau khi nới lỏng một số biện pháp hạn chế buộc Singapore phải ngừng tiếp tục mở cửa trở lại.

Từ tuần này, quốc gia Đông Nam Á này cũng siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm giới hạn các cuộc tụ tập chỉ còn nhiều nhất hai người và khuyến khích làm việc ở nhà. Đến nay, hơn 80% dân số Singapore đã được tiêm ngừa Covid-19. 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới