Nga khẳng định vai trò quan trọng của vùng Viễn Đông

Tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế phương Đông (EEF 2023), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên hàng đầu của Nga trong thế kỷ 21. Diễn đàn cũng là cơ hội để Nga củng cố quan hệ hợp tác với các nước, nhất là những đối tác truyền thống.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Putin (trái) gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Sân bay vũ trụ Vostochny. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Putin (trái) gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Sân bay vũ trụ Vostochny. Ảnh: AFP

Vai trò quan trọng của vùng Viễn Đông

Trong phiên toàn thể của Diễn đàn, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã thay đổi và tiếp tục thay đổi, kim ngạch thương mại của Nga với khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt các mức tăng 13,7% năm 2022 và 18,3% trong nửa đầu năm 2023. Theo Tổng thống Putin, vùng Viễn Đông chiếm 40% diện tích nước Nga với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong phú. Ngoài ra, Viễn Đông cũng có các khu bảo tồn thiên nhiên, kỳ quan lớn hấp dẫn du khách trên thế giới. Tổng thống Putin khẳng định, vùng Viễn Đông đóng vai trò quan trọng đối với vị thế của nước Nga trong thế giới đa cực.

Người đứng đầu nước Nga thông báo những dự án kinh tế khổng lồ để phát triển khu vực Viễn Đông rộng lớn. Đó là việc đổi mới hệ thống năng lượng của khu vực này thông qua các nguồn năng lượng sạch như năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng tái tạo, kết nối tuyến đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia” với các thành phố Khabarovsk và Vladivostok, cũng như với hệ thống cung cấp khí đốt duy nhất trên toàn nước Nga, tiến tới hợp nhất hệ thống chuyển tải khí đốt nối miền tây với miền đông nước Nga, xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia 2” để có thể linh hoạt cung cấp khí đốt; phát triển tuyến đường vận tải biển qua Bắc Băng Dương, mà năm 2022 đã vận chuyển được 34 triệu tấn hàng hóa; tiếp tục xây dựng tuyến đường từ Moscow tới Kazan và kéo dài tới Yekaterinburg, Tyumen, qua đó hình thành hành lang đường bộ từ St.Petersburg tới Vladivostok.

Củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tổng thống Putin đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên. Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh, Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức cao chưa từng có trong những năm gần đây và hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hơn nữa. Hồi tháng 7 vừa qua, Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin, Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10 tới, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 3. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá quan hệ hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Ngày 13/9, Tổng thống Putin có cuộc trao đổi ngắn gọn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Amur thuộc vùng Viễn Đông. Cuộc gặp diễn ra tại cổng chính nhà lắp đặt và thử nghiệm các phương tiện phóng. Hai nhà lãnh đạo tham quan sân bay vũ trụ và sau đó tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, nước này mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Nga, khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước “có nguồn gốc sâu xa” và tin tưởng cuộc gặp cấp cao lần này sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Nga. Người đứng đầu nước Nga lưu ý đến thời điểm đặc biệt của cuộc gặp, đó là Triều Tiên vừa kỷ niệm trọng thể 75 năm Quốc khánh 9/9. Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc Liên Xô là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vào ngày 12/10/1948 và Triều Tiên chính thức công nhận LB Nga là nước kế thừa hợp pháp của Liên Xô.