Hơn 50 giải thưởng được trao tại Liên hoan “Giai điệu quê hương”

NDO - Ban tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022 đã trao hơn 50 giải thưởng gồm các giải tiết mục, giải chương trình và nhiều giải phụ trong buổi tổng kết liên hoan.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trao giải cho các đơn vị đoạt giải tại liên hoan.
Các đại biểu trao giải cho các đơn vị đoạt giải tại liên hoan.

Tối 14/10, tại Nhà hát Bến Thành, Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 đã bế mạc. Liên hoan lần này quy tụ hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và diễn viên múa của 20 đơn vị Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố tham gia.

Liên hoan có hơn 100 tiết mục gồm các hình thức biểu diễn như: đơn ca; song ca, tam ca, tứ ca; tốp ca và múa minh họa; múa độc lập; độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và 20 chương trình nghệ thuật theo từng chủ đề riêng biệt, thông qua những loại hình nghệ thuật dân tộc - dân gian đang hiện hữu trong đời sống cộng đồng và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Hơn 50 giải thưởng được trao tại Liên hoan “Giai điệu quê hương” ảnh 1

Ca khúc “Bản trường ca trên mặt trống đồng” (tác giả Nguyễn Anh Trí, Trọng Thưởng trình bày) của Trung tâm Văn hóa Hòa Bình quận 10 đoạt giải Nhất thể loại đơn ca.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, đa phần nội dung tiết mục trong các chương trình nghệ thuật thi diễn năm nay đều phù hợp với tiêu chí, quy định của Ban tổ chức liên hoan đặt ra. Một số đơn vị đầu tư chương trình khá công phu, mang tính chuyên nghiệp. Một số đơn vị đã biết khai thác hợp lý các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như Dân ca Nam Bộ, chầu văn, chèo, xẩm, dân ca quan họ… vào chương trình dự thi đã góp phần làm cho liên hoan lần này đậm sắc màu văn hóa dân gian.

Tuy nhiên, hội đồng giám khảo cũng nhận xét vài đơn vị chưa bám sát thể lệ, quy định nên biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật chưa phù hợp với tiêu chí, tính chất của liên hoan. Một số giọng ca, ngón đàn trình diễn thiếu tự tin, bản lĩnh. Các kỹ thuật diễn tấu như: nhấn, rung, vuốt…, hoặc các kỹ thuật luyến láy, ngân nga của người thể hiện bài hát chưa đạt mức điêu luyện, nhuần nhuyễn; chưa chạm đến trái tim của người thưởng thức…

Khép lại 4 đêm thi diễn khá sôi nổi và đầy ấn tượng, dựa trên cơ sở đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định tặng hơn 50 giải thưởng. Trong đó có: 36 giải thưởng dành cho thể loại các tiết mục và 20 giải thưởng Chương trình ở các bậc thứ hạng: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Theo đó, Chương trình của ba đơn vị Quận 4, Quận 1, Quận 5 đã xuất sắc giành giải Nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải thưởng phụ cho các tập thể và cá nhân tham gia liên hoan bao gồm: Giải thưởng dành cho ban nhạc có phong cách trình diễn hay nhất; Giải thưởng dành cho biên đạo múa xuất sắc nhất; Giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất và Giải thưởng dành cho chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất.