Hơn 3.700 tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023” họp về kết quả bước đầu của cuộc thi.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh cuộc họp của Ban tổ chức cuộc thi.
Quang cảnh cuộc họp của Ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương (Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản) tổ chức trong Đảng bộ Khối năm 2023.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, đến thời điểm kết thúc nộp bài (ngày 30/6/2023), Ban tổ chức Cuộc thi cấp Khối đã nhận được 3.736 tác phẩm của 3 loại hình: Tạp chí, báo, phát thanh/truyền hình/video clip, do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự.

Theo đó, nhiều Đảng bộ đã phát động, tổ chức cuộc thi sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gửi bài tham gia Cuộc thi.

Tiêu biểu như Đảng bộ Bộ Ngoại giao (613 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (576 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Công thương (467 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (440 tác phẩm, trong đó có 13 tác phẩm thể loại phát thanh/truyền hình/video clip); Đảng bộ Bộ Nội vụ (239 bài); Đảng bộ Bộ Tài chính (153 tác phẩm); Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (119 tác phẩm)…

Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã bám sát nội dung, tiến độ kế hoạch để chỉ đạo, phát động, tổ chức Cuộc thi; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2023; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương tích cực hưởng ứng dự thi.

Các đơn vị cũng đã chủ động lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong quá trình triển khai Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Cơ quan Thường trực Cuộc thi, đã thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình, trao đổi giải đáp các ý kiến phản ánh của các đảng ủy trực thuộc và cá nhân một số đồng chí có bài dự thi.

Dự kiến, lễ tổng kết, trao giải được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Ban tổ chức sẽ trao giải theo ba loại hình tác phẩm dự thi gồm loại hình bài tạp chí, báo và phát thanh/truyền hình/video clip. Mỗi loại hình gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải tập thể cho 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tham gia tổ chức cuộc thi.

Đây là năm thứ ba Cuộc thi được phát động, triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm 2022, cuộc thi đã thu hút 1.108 tác phẩm tham dự, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước.