Hơn 3,1 tỷ đồng ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

NDO -

Chiều 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 3,1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em", nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp hỗ trợ máy tính bảng giúp học sinh nghèo.
Doanh nghiệp hỗ trợ máy tính bảng giúp học sinh nghèo.

Các doanh nghiệp trao tặng hơn 3,1 tỷ để giúp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trang bị 1.260 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh, giúp các em có thêm điều kiện học tập trực tuyến.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng; Công ty Đầu tư xây dựng Tấn Thắng ủng hộ 750 triệu đồng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi ủng hộ 150 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Châu Phát An Giang ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty TNHH Vạn Hưng Tùng ủng hộ 500 triệu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Diễm, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, tỉnh An Giang đã gửi lời cám ơn đến các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh An Giang đã quan tâm chia sẽ, hỗ trợ với ngành giáo dục trong lúc dịch bệnh đang bùng phát. Theo bà Diễm, hiện nay toàn tỉnh có 77.918 học sinh (khoảng 21%) thiếu phương tiện học trực tuyến, trong đó 5.664 học sinh diện hộ nghèo, 11.107 em cận nghèo và nhiều em thuộc các diện hoàn cảnh khó khăn như nhà có nhiều người học trực tuyến cùng lúc, không có wifi… Do vậy, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp với 1.260 máy tính này là món quà động viên các em nỗ lực học tập, vượt quá khó khăn.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh An Giang đã trao tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 100 xe đạp, 20 nghìn quyển tập để hỗ trợ học sinh nghèo của tỉnh trong năm học 2021-2022.