Hơn 2.500 huấn luyện viên, vận động viên dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

NDO - Tối 19/8, tại Sân vận động Tự Do, Huế diễn ra khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022. Đây là sự kiện chính trị-văn hóa tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi thức lễ diễu hành trang trọng qua khán đài.
Nghi thức lễ diễu hành trang trọng qua khán đài.

Đây cũng là hoạt động lớn của ngành thể dục, thể thao nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Minh.

Hơn 2.500 huấn luyện viên, vận động viên dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao đuốc Đại hội cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến Sân vận động Tự Do. Vinh dự rước ngọn lửa truyền thống là những vận động viên tiêu biểu của quốc gia và tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện cho hơn 2.500 vận động viên của 16 môn thể thao dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IX - 2022. Ngọn đuốc thiêng này sẽ được thắp suốt quá trình diễn ra đại hội, biểu trưng cho tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Chương trình khai mạc có hơn 10.000 người đến từ các đoàn vận động viên của các huyện, thị xã, thành phố và các ngành Quân đội, Công an, Đại học Huế... tham gia các hoạt động văn nghệ chào mừng, đồng diễn, diễu hành...

Tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, mặc dù trong hai năm qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở (141 xã, phường, thị trấn; 9 huyện, thị xã, thành phố Huế và các ngành Công an, Quân sự, Đại học Huế…), thu hút hơn 31.500 lượt vận động viên tham gia. Các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tích cực chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên các môn thể thao để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh.

Hơn 2.500 huấn luyện viên, vận động viên dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao .

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX có sự tham gia của hơn 2.500 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ngành trong tỉnh. Các đội sẽ tranh tài ở 16 môn thi đấu, gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, đua ghe, taekwondo, karatedo, vật, đá cầu, việt dã, điền kinh, bơi lội, cờ vua, cờ tướng và bắn nỏ.

Trước đó, đã có 10 môn: việt dã, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, karate, taekwondo, Vovinam, vật, bóng bàn và cầu lông đã thi đấu. Diễn biến tại các bộ môn đã thi đấu cho thấy sự hấp dẫn, có sự tranh đua quyết liệt giữa các đơn vị tham gia.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức thi đấu những môn còn lại gồm: điền kinh, đua ghe, bơi lội, đá cầu, bóng chuyền và bóng đá trong chương trình của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IX.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trưởng Ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục, thể thao; đồng thời, đã có nhiều cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục, thể thao quần chúng và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, huy động nguồn lực xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao... được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở trong toàn tỉnh để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 11/2022 tại Quảng Ninh.

Thay mặt Ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các Đoàn vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất; cống hiến cho quần chúng nhân dân những trận đấu hay, những tình huống đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hóa - thể thao tỉnh nhà; đề nghị Tổ Trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, trung thực và đúng luật để góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Hơn 2.500 huấn luyện viên, vận động viên dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

Các đoàn thể quần chúng: công nhân, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên… tham gia diễu hành và đồng diễn tại đại hội.

Sau phần lễ, chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IX - 2022 với chủ đề: "Thể thao Thừa Thiên Huế hội nhập và phát triển" đã được thực hiện bởi 1.830 diễn viên, học sinh, võ sinh với 3 chương: chương 1: chào mừng; chương 2: khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chương 3: thể thao Thừa Thiên Huế hội nhập và phát triển “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn”.

Chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh là sự kết hợp nhịp nhàng giữa văn hóa, văn nghệ, thể thao, thể hiện tinh thần đoàn kết đồng thời tái hiện được nhịp sống mới của người dân Thừa Thiên Huế khỏe mạnh - trí tuệ - năng động - sáng tạo.