Hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất tại Maroc

NDO - Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tối 8/9 đã vượt 2.000 người.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu nạn triển khai hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của trận động đất, tại Amizmiz, Maroc, ngày 9/9/2023. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn triển khai hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của trận động đất, tại Amizmiz, Maroc, ngày 9/9/2023. (Ảnh: Reuters)

Bộ Nội vụ Maroc cho biết, ngoài 2.012 người thiệt mạng, trận động đất còn khiến 2.059 người bị thương, trong đó 1.404 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất là tỉnh Al-Haouz và tỉnh Taroudant đã ghi nhận số người thiệt mạng lần lượt là 1.293 và 452.

Theo Cơ quan Địa vật lý của Maroc, động đất đã xảy ra ở khu vực Ighil thuộc vùng núi High Atlas và có độ lớn 7. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định, trận động đất này có độ lớn 6,8 với độ sâu chấn tiêu 18,5km.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 300.000 người tại thành phố cổ nổi tiếng Marrakech và các khu vực chung quanh đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

USGS đánh giá đây là trận động đất kinh hoàng nhất xuất hiện tại Maroc kể từ năm 1960, khi xảy ra một trận động đất ước tính đã cướp đi tính mạng của 12.000 người.

Hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất tại Maroc ảnh 1

Cư dân của làng Moulay Brahim, tỉnh Al-Haouz phải ở ngoài trời trong đêm 9/9/2023. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/9, sau khi Vua Mohamed VI chủ trì một cuộc họp để thảo luận về thảm họa, Cung điện Hoàng gia Maroc tuyên bố nước này để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ hàng nghìn nạn nhân của trận động đất xảy ra 1 ngày trước đó.

"Ba ngày quốc tang đã được quyết định, với cờ rủ trên tất cả các tòa nhà công cộng”, Cung điện Hoàng gia Maroc cho biết.

Cũng theo tuyên bố này, các lực lượng vũ trang Maroc sẽ huy động các đội cứu nạn mang theo nước uống, thực phẩm, lều, chăn... tới những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.