Hơn 18 nghìn thí sinh ở Tiền Giang dự thi vào lớp 10

NDO -

Sáng 17-7, tỉnh Tiền Giang có 18.073/18.142 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10, môn Ngữ văn (tỷ lệ 96,19%). 

Thí sinh vui mừng sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào buổi sáng.
Thí sinh vui mừng sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào buổi sáng.

Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, buổi thi đầu tiên có 69 thí sinh bỏ thi, trong đó, 36 thí sinh vắng không lý do; tại các hội đồng thi không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2020-2021 công lập ở Tiền Giang được tổ chức tại 33 hội đồng thi, với tổng cộng 770 phòng thi. Một số trường có thi sinh dự thi cao là: THPT Nguyễn Đình Chiểu (1.033 thí sinh), THPT Chợ Gạo (886 thí sinh), THPT Đốc Binh Kiều (859 thí sinh). 

Riêng Trường THPT chuyên Tiền Giang có 131 thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào lớp chuyên toán, 66 thí sinh nộp vào lớp chuyên vật lý, 81 thí sinh nộp vào lớp chuyên hóa học, 69 thí sinh nộp vào lớp chuyên sinh học, 115 thí sinh nộp vào lớp chuyên tin học, 96 thí sinh nộp vào lớp chuyên Ngữ văn, 176 thí sinh nộp vào lớp chuyên tiếng Anh, 69 thí sinh nộp vào lớp chuyên địa lý.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn tiếng Anh (thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên sẽ dự thi thay thế bằng môn hóa học).