Hơn 1,3 triệu học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường

NDO - Ngày 22/8, hơn 1,3 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến bậc trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tựu trường chuẩn bị năm học mới.
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tựu trường chuẩn bị năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, Thành phố có gần 700 nghìn học sinh tiểu học, hơn 400 nghìn học sinh trung học cơ sở và hơn 245 nghìn học sinh trung học phổ thông.

Trong năm học này, số học sinh ở thành phố tăng 21.825 em; trong đó, trường công lập tăng 15.282 học sinh, trường ngoài công lập tăng 6.543 học sinh.

Số học sinh tăng nhiều ở cấp tiểu học, tập trung tại thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện như: quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn, những nơi đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao.

Để bảo đảm chỗ học cho học sinh, đến tháng 9/2022, thành phố tiếp tục đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng học, tổng mức đầu tư 1.532 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2022-2023, thành phố cần tuyển 5.241 giáo viên; trong đó, bậc tiểu học cần tuyển 2.355 giáo viên; bậc trung học cơ sở cần tuyển 1.698 giáo viên; mầm non cần tuyển 892 giáo viên; trung học phổ thông cần tuyển 296 người.

Giáo viên thiếu nhiều ở môn tiếng Anh, Tin học, nhất là ở các huyện ngoại thành: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè... do nhóm giáo viên các môn này phần lớn chọn dạy và làm việc bên ngoài có thu nhập cao hơn.