Hơn 1.100 bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia hồi phục

NDO -

Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, quốc gia Đông Nam Á này có thêm 1.109 người nhiễm Covid-19 được điều trị phục hồi. Cùng với đó, quá trình tiêm vaccine phòng dịch cho người dân cũng đang được đẩy mạnh.

Người dân ở Thủ đô Phnom Penh khôi phục nhiều hoạt động khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát.
Người dân ở Thủ đô Phnom Penh khôi phục nhiều hoạt động khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát.

Theo thông báo báo chí, sáng 14-6, của cơ quan y tế, bên cạnh số bệnh nhân Covid-19 được hồi phục, trong 24 giờ qua, bộ này cũng phát hiện thêm 542 ca nhiễm mới cùng 13 trường hợp tử vong. Tính đến nay, Campuchia xác nhận có tổng cộng 38.969 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 32.967 người được chữa khỏi bệnh và 348 bệnh nhân tử vong.

Trong hai ngày 13 và 14-6, nhiều địa phương của đất nước gần 16 triệu dân này vẫn liên tiếp đưa ra báo cáo số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn. Trong đó, tỉnh Kampot xác nhận có 55 ca, Prey Veng: 39 ca, Siem Reap: 34 ca, Kampong Cham: 27 ca, Kampong Thom: 19 ca. Svay Rieng: 14 ca, Koh Kong: 12 ca, Mondulkiri: 11 ca, Battambang: 9 ca và Oddar Meanchey: 5 ca.

Về tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19, theo số liệu thống kê, từ ngày 10-2 đến 13-6, các nhóm công tác thuộc Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã tiêm chủng cho 2.939.543 dân thường và quân nhân, đạt gần 30% kế hoạch do Chính phủ đề ra, về tiêm ngừa Covid-19 cho khoảng 10 triệu người, từ 18 tuổi trở lên.

Trước đó, ngày 12-6, Bộ Y tế Campuchia đã tiếp nhận thêm một triệu liều vaccine Sinopharm từ Trung Quốc. Từ ngày 7-2 đến nay, quốc gia này đã nhận hơn tám triệu liều vaccine phòng Covid-19, bao gồm loại vaccine trên cùng vaccine Sinovac và AstraZeneca để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á