Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

NDO - Hơn 1.000 vận động viên tiểu biểu, xuất sắc đến từ các huyện miền núi tham gia tranh tài tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II.
Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II.

Tối 15/7, tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu lần này diễn ra từ ngày 15-18/7, có hơn 1.000 vận động viên tiểu biểu, xuất sắc đến từ 9 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước và Núi Thành.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 7 nội dung thi đấu, gồm: bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, đẩy gậy, kéo co, bắn ná, việt dã leo núi. Đây là hoạt động thể dục thể thao dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số, theo định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa văn hóa, chính trị, xã hội sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao sức khỏe, tinh thần, thể chất cho nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhìn nhận, Hội thi là minh chứng rõ ràng nhất để thực hiện quyết liệt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với mục tiêu trọng tâm là xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; đây còn là hành động thiết thực nhất hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Hội thi còn là dịp để các vận động viên đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn nữa trong thời gian tới.

Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian được bảo tồn, phát triển như: Bắn ná, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, việt dã, leo núi…; tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang cũng tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng; tổ chức Hội thảo về Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức Ngày hội đoàn kết Cơ tu nhân sự kiện Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022.