Hơn 1.000 ca nhiễm, Tuy Hòa khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”

NDO -

Đến 8 giờ sáng 10/8, Phú Yên có 1.985 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng TP Tuy Hòa đã chiếm hơn một nửa, với 1.058 ca. Điều đáng lo ngại là tình hình dịch lây nhiễm trong cộng đồng tại TP Tuy Hòa chưa kiểm soát được mặc dù thành phố đã triển khai nhiều biện pháp tích cực.

TP Tuy Hòa lập 10 tổ tuần tra 24/24 xử lý nghiêm vi phạm ra đường khi không cần thiết.
TP Tuy Hòa lập 10 tổ tuần tra 24/24 xử lý nghiêm vi phạm ra đường khi không cần thiết.

Đồng chí Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ các ca mắc mới chưa giảm. Từ ca bệnh ban đầu ngày 23/6 tại 1 quán cơm tại xã Hòa Kiến, đến nay các ca bệnh xuất hiện ngày càng nhiều trong tất cả các xã phường; trong các nhà máy, xí nghiệp, tiểu thương rồi làm lây lan ra cộng đồng, tập trung ở phường 1, phường 3, phường 4 và phường 6, phường 7, phường 8, xã Bình Ngọc. Các khu vực có ca bệnh hầu hết mật độ dân cư sinh sống đông đúc, nhà ở chật hẹp, thành phần chủ yếu là lao động tự do, công nhân; ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chưa cao dễ dẫn đến tỷ lệ ca bệnh tăng khó kiểm soát.

So với toàn tỉnh, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở thành phố Tuy Hòa được triển khai sớm, kiên quyết hơn, nhưng vẫn xảy ra tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”. Việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg chưa được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính nhằm giáo dục, răn đe trong cộng đồng. Lãnh đạo địa phương cơ sở còn ngại va chạm, xử lý công việc chưa “mạnh tay”, dứt khoát. Do vậy, xuất hiện nhiều ca bệnh trong khu phong tỏa, cộng đồng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.  

Một nguyên nhân khác là hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng chưa phát huy được hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong các khu phong tỏa, khu cách ly chưa được thực hiện nghiêm túc. Nguyên tắc “ai ở nhà nấy” chưa được thực hiện nghiêm, trong các khu dân cư vẫn còn tình trạng tập trung nhóm; người trong khu phong tỏa còn thường xuyên ra đường nhận hàng hóa…

Vượt 1.000 ca nhiễm, Tuy Hòa khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” -0
TP Tuy Hòa tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

Trước tình hình trên, chiều 9/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh có buổi làm việc với Thành ủy Tuy Hòa để chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bí thư Thành ủy Tuy Hòa Huỳnh Lữ Tân cho biết, đến nay TP Tuy Hòa ghi nhận 1.058 ca nhiễm SARS-CoV-2; toàn thành phố có 126 khu cách ly, 52 khu vực đang bị phong tỏa. Thành phố sẽ dồn hết lực quyết tâm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng làm sạch từng địa bàn, giữ vững vùng xanh, phấn đấu đến ngày 15/8 cơ bản khống chế được các ổ dịch.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, để sớm dập dịch, TP Tuy Hòa cần tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm, bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng, phân bổ lực lượng hợp lý tiêm chủng nhanh giảm bớt khả năng lây nhiễm. Để hỗ trợ thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh sẽ điều động thêm một số đội lấy mẫu của các huyện, thị xã vùng có ca bệnh ít hỗ trợ thành phố tiến hành lấy mẫu.

Trước tình hình các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chủ yếu phát hiện trong khu vực phong tỏa, ông Trần Hữu Thế yêu cầu các địa phương, nhất là TP Tuy Hòa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các khu vực phong tỏa phải tăng cường giám sát việc thực nguyên tắc nhà cách ly với nhà; xét nghiệm toàn bộ người dân bằng phương pháp PCR. Đối với những trường hợp không tuân thủ cách ly, khai báo y tế, khai báo dịch tễ không trung thực sẽ xử lý nghiêm minh bằng biện pháp hành chính, kể cả hình sự nếu mức độ nghiêm trọng và có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo, yêu cầu TP Tuy Hòa cần khắc phục nhanh “2 bất cập” trong phòng chống dịch tại thành phố, đó là, hạn chế trong lấy mẫu xét nghiệm và chưa nghiêm trong quản lý các khu cách ly, phong tỏa.

Cùng với các biện pháp thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thành phố cần đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 68 kịp thời, đúng đối tượng; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên, kịp thời kiểm tra, giám sát, tăng cường vai trò; phê bình, xử lý nghiêm các cán bộ lơ là, buông lỏng, vi phạm trong phòng chống dịch…

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan