Hội thảo quốc gia 50 năm Hiệp định Geneva về Ðông Dương

NDO - Tại Hội thảo quốc gia "50 năm Hiệp định Geneva về Ðông Dương - Ý nghĩa và bài học" do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 16-7, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh kết quả và ý nghĩa quan trọng của Hội nghị đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới.
Hội thảo quốc gia 50 năm Hiệp định Geneva về Ðông Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên khẳng định việc ký Hiệp định Geneva là thắng lợi to lớn của ngoại giao Việt Nam, đồng thời nêu cao vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Hiệp định Geneva mà kết quả là giải phóng nửa đất nước, trở thành hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất nước nhà vào 20 năm sau; nêu bật một số bài học kinh nghiệm từ Hiệp định Geneva , gồm bài học giữ vững độc lập, tự chủ; bài học "đánh thắng từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn"; bài học kết hợp các mặt trận, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi và bài học rút ra từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt". Phó Thủ tướng cũng gợi ý một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu thêm sau hội thảo.

Các tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo đi sâu phân tích làm sáng tỏ bối cảnh quốc tế vào thời điểm diễn ra Hội nghị Geneva ; ý nghĩa và tác động quan trọng của chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ đối với kết quả trên bàn đàm phán tại Geneva ; ý nghĩa, bài học và tác động của Hiệp định Geneva đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào - Cam-pu-chia và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; những kinh nghiệm và bài học quý báu về đấu tranh ngoại giao rút ra từ Hội nghị Geneva được vận dụng linh hoạt và sáng tạo trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là tại cuộc đàm phán Paris, nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam...

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên nêu rõ việc ôn lại sự kiện lịch sử vĩ đại và hào hùng của dân tộc, đồng thời rút ra bài học làm giàu thêm truyền thống ngoại giao phong phú của cha ông, giúp thế hệ cán bộ đối ngoại hôm nay và ngày mai có thêm kiến thức, bản lĩnh và kinh ghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân giao cho trong thời kỳ mới hiện nay là hết sức cần thiết. Bộ trưởng cũng khẳng định, hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và ký Hiệp định Geneva về Ðông Dương còn là dịp ghi nhận và tôn vinh công lao và sự đóng góp to lớn của thế hệ cán bộ đối ngoại cha anh đã làm nên những thắng lợi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và được bạn bè khắp năm châu ngưỡng mộ.