Hội thao ngành thông tin và truyền thông khu vực phía nam

NDO - Ngày 27/8, tại thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã diễn ra Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía nam lần thứ 14 - Bạc Liêu 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn.
Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn.

Hội thao quy tụ 33 đoàn tham gia, với gần 700 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu ý kiến tại buổi lễ nêu rõ: Hội thao lần này là dịp để lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thế hệ ngành thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực phía nam gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thể hiện tình cảm, tăng cường sự đoàn kết, trách nhiệm cao với ngành…

Hội thao ngành thông tin và truyền thông khu vực phía nam ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với các đơn vị tham gia Hội thao.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Lan Phương, trong những ngày diễn ra Hội thao, các vận động viên thuộc các đơn vị ngành thông tin và truyền thông phía nam sẽ thi đấu 7 môn thể thao như: bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng đá mini, bóng chuyền, kéo co và chạy việt dã. Đồng thời, các đơn vị tham gia giao lưu liên hoan tiếng hát của ngành…

Dịp này, các đại biểu cũng tham quan một số điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu, được mắt thấy, tai nghe những hình ảnh thực tế, những giai thoại về “Công tử Bạc Liêu”, những bài hát cải lương ngọt ngào của mảnh đất mà cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác bản vọng cổ “Dạ cổ hoài lang” rất nổi tiếng, chứng minh Bạc Liêu là “cái nôi” của đờn ca tài tử vùng đất phương nam.