Từ ngày 11-13/5, đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương (PATA) và các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị tại Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương và dự họp Hội đồng thành viên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương với tư cách quan sát viên.
Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cũng tham gia Đối thoại chính sách, các phiên thảo luận chuyên đề, lễ trao giải PATA Awards, đồng thời tích cực tham dự nhiều diễn đàn, bàn tròn thảo luận và các cuộc gặp song phương với cơ quan du lịch, đối tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác, cũng như trao đổi kinh nghiệm phát triển.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương Noor Ahmad Hamid chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập của hiệp hội nhấn mạnh: "Đây là dịp quan trọng để nhìn lại hành trình phát triển của PATA, đồng thời, định hình các ưu tiên chiến lược cho giai đoạn tiếp theo".
Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương Noor Ahmad Hamid, khả năng chống chịu đang trở thành thách thức chung của toàn ngành du lịch, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt, hợp tác chặt chẽ và vai trò dẫn dắt mạnh mẽ của các cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp.
Ông Noor Ahmad Hamid cũng kêu gọi các đại biểu tích cực chia sẻ sáng kiến và tham gia vào các cuộc thảo luận xuyên suốt hội nghị nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực cho tương lai.
Tại sự kiện, Giám đốc điều hành Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shijun Liu đã trình bày bối cảnh chiến lược của Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương năm 2026.
"Ý nghĩa của 'khả năng chống chịu' đối với ngành du lịch trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị, phát triển bền vững, công nghệ và sự thay đổi hành vi du khách. Theo đó, các điểm đến và tổ chức du lịch không chỉ cần vượt qua giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng mà còn phải hướng tới khả năng thích ứng dài hạn và chuyển đổi toàn diện", Giám đốc điều hành Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shijun Liu phân tích.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới Gloria Guevara cũng đã chia sẻ về tác động của các xung đột đang diễn ra tại khu vực Trung Đông đối với nhu cầu du lịch quốc tế, khả năng kết nối hàng không và tiến trình phục hồi kinh tế giữa các khu vực.
Đưa ra những dự báo mới nhất của Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới, bà Gloria Guevara nhấn mạnh khả năng chống chịu của ngành du lịch cùng các động lực chính sẽ định hình tăng trưởng trong tương lai.
Bên lề hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cùng đoàn Việt Nam đã gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện cơ quan quản lý du lịch một số nước, doanh nghiệp, hiệp hội và báo chí thông tin về kế hoạch tổ chức hội chợ ITE HCMC diễn ra vào tháng 8/2026 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh.