Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Chiều 16-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền (TT-TT) về phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Báo Nhân Dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Báo Nhân Dân.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD Covid-19; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công cuộc PCD Covid-19 đã thành công bước đầu ở nước ta; đánh giá cao sự chuẩn bị tài liệu cho hội nghị rất kỹ với các tư liệu quý, điều đó nói lên sự đóng góp to lớn, trực tiếp, nhiều mặt của lĩnh vực TT-TT, báo chí nước nhà đã kể về một tầm vóc, kết quả chống dịch ở Việt Nam qua các tác phẩm. Vai trò của TT-TT có ý nghĩa rất quan trọng.

Thủ tướng khẳng định lại tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hy sinh quyền lợi kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân; đó còn là kinh nghiệm về cách ly tập trung; sử dụng lực lượng quân đội, công an, khóa chặt bên ngoài, dập dịch bên trong; “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rồi nêu bật tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”… có ý nghĩa quan trọng đối với loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Toàn dân đã đồng tâm hiệp lực dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ đó chúng ta đã đạt thành tích rất quan trọng, thậm chí là thần kỳ là khống chế được dịch bệnh với tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất; không có bệnh nhân nào bị tử vong; chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm rất nặng. Nhưng quan trọng hơn cả là đó tinh thần nhân văn, nhân ái, tấm lòng nhân ái của người Việt Nam “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch; đón công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước. Ngành tuyên giáo, thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, các văn nghệ sĩ đã đóng góp rất lớn với nhiều tác phẩm trong thời gian qua.

Thủ tướng nêu rõ, toàn hệ thống chính trị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về TT-TT đến nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước. Công tác chỉ đạo, định hướng về TT-TT thời gian qua là rất tốt. Đã có sự chỉ đạo kịp thời, bám sát tình hình dịch bệnh, có kỷ luật trong TT-TT. Các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng; không đổ xô tích trữ hàng hóa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Chúng ta cũng thông tin minh bạch, kịp thời; áp dụng công nghệ trong quá trình phát hiện dấu vết lây nhiễm; ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh…

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao vai trò của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch; sự đóng góp của lực lượng quân đội, công an… Công tác dân vận của MTTQ Việt Nam cũng đạt hiệu quả lớn trong PCD, kêu gọi sự đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân trong thời gian rất ngắn. Chúng ta cũng cảm ơn lực lượng ngành y tế, quân đội, công an, các DN, các cấp, các ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân, các nhà báo, văn nghệ sĩ đã đồng lòng nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc PCD vừa qua.

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng chỉ rõ, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân thành công, là sự ưu việt của chế độ mà nước khác không có được. Tinh thần yêu nước, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng, ủng hộ chế độ là rất lớn. Điều này khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ, khẳng định tấm lòng nhân ái, nét đẹp văn hóa của dân tộc ta với những tấm lòng sẻ chia mà truyền thông, báo chí đã thể hiện tốt. Sự chỉ đạo, phối hợp tốt giữa T.Ư với địa phương, giữa các cấp, các ngành. Sự hợp tác của Việt Nam với các nước là đúng mức, nhất là chia sẻ thông tin trong bối cảnh Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam đã chia sẻ vật tư y tế cho các nước kịp thời, tạo ấn tượng tốt đẹp với thế giới. Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về kinh nghiệm PCD, nhất là Việt Nam đã áp dụng trước các biện pháp mạnh mẽ với tinh thần “đi trước thời gian”. Sự đồng tâm nhất trí, tinh thần trách nhiệm là rất quan trọng. Nhờ đó, Việt Nam là một trong số ít các nước bắt đầu đến tiến trình bình thường mới sau đại dịch sớm nhất thế giới; và qua hai tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Những ca nhiễm ở nước ngoài về được cách ly kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng. Việc đón công dân Việt Nam về nước thể hiện tính nhân văn của văn hóa Việt Nam; là tấm lòng, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với bà con xa xứ.

Điều đáng mừng, chúng ta đã thực hiện thành công bước đầu mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, không để nền kinh tế đổ gẫy. Mục tiêu kép này phải tiếp tục được thực hiện. Chúng ta phải nỗ lực bảo đảm tăng trưởng, giữ các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là chỉ tiêu lạm phát, bội chi ngân sách. Nhiệm vụ quan trọng lúc này là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là Chính phủ, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, tháo gỡ mạnh mẽ để phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân. Chúng ta phải nhìn nhận dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài ở thế giới, do đó không được chủ quan. Nhiệm vụ của ngành y tế, các địa phương hết sức nặng nề trong việc không để dịch bệnh quay lại. Vừa phát triển KTXH, vừa không được chủ quan, mất cảnh giác vì dịch bệnh này chưa có vắc-xin chữa. Vấn đề quan trọng là mở cửa phải có kiểm soát, vì chúng ta phải cảnh giác, có thời gian chuẩn bị để khi mở cửa không được dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng vì khách du lịch.

Do đó, để thực hiện tốt mục tiêu kép, chống dịch hiệu quả, đẩy mạnh phát triển KTXH, hiện thực hóa tầm nhìn vì một Việt Nam tự cường, thịnh vượng, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành làm tốt một số việc sau: trước hết, làm tốt hơn nữa công tác TT-TT, truyền thông phải góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng mô hình tốt, DN tốt, cách làm ăn hiệu quả, góp phần đưa nền kinh tế phát triển mạnh, “bật dậy” sau dịch.

TT-TT cần góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đóng góp vào xử lý các khó khăn, vướng mắc, xử lý các kiến nghị của DN, địa phương; đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng phát triển thị trường trong nước, tăng nhanh thu nhập. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng nội địa của gần 100 triệu dân mạnh mẽ hơn; khởi động lại du lịch trong nước từ đó để nền kinh tế phát triển ở mức độ cần thiết. Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu; xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, năng động trong mắt các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Truyền tải thông điệp hãy đến đầu tư Việt Nam đầu tư, làm ăn là yêu cầu mạnh mẽ đối với báo chí. Tham gia tích cực, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần báo chí “Phò chính, diệt tà”, tinh thần vượt qua khó khăn trước mạng xã hội để đứng vững. Nhấn mạnh cần có cơ chế tài chính hỗ trợ cho nền báo chí sau quy hoạch, Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét với tinh thần không để báo chí quá khó khăn.

Thông qua báo chí, Thủ tướng cảm ơn nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng DN, cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực đồng lòng, chung tay hành động để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác TT-TT về PCD Covid-19 thời gian qua.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm triển lãm ảnh tuyên truyền về hoạt động PCD Covid-19.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, công tác TT-TT về PCD Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đa dạng với tất cả các hình thức truyền thông như truyền thông trên báo chí, nhắn tin SMS, tất cả các loại hình mạng xã hội, xây dựng các ứng dụng trên nền tảng in-tơ-nét, truyền thông tại cơ sở, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng... Các cơ quan báo chí, cơ quan đại chúng đã mở chuyên trang, chuyên mục, hàng nghìn tin, bài tuyên truyền về công tác PCD bệnh.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 1-2 đến hết 31-5, báo chí đã đăng tải tổng số 560.048 tin, bài về dịch Covid-19. Trong đó, về sắc thái, tin tích cực chiếm tỷ lệ 41,96%; tin trung lập chiếm 35,47%; tin tiêu cực 22,56%. Khi Việt Nam bước sang trạng thái bình thường mới, tỷ lệ tin bài liên quan dịch Covid-19 vẫn được các cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì từ 28 đến 40% tỷ lệ tin, bài về phục hồi, phát triển kinh tế nhưng không chủ quan trong công tác PCD.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm triển lãm “Tranh trong mùa giãn cách” của Báo Nhân Dân và Hội Mỹ thuật Việt Nam; triển lãm ảnh của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tuyên truyền về hoạt động PCD Covid-19.