Để sử dụng AI một cách hiệu quả, cần hiểu rõ chức năng, cơ chế hoạt động, điểm mạnh, điểm yếu của công cụ AI; xác định mục tiêu cụ thể khi sử dụng AI để bảo đảm công cụ được sử dụng hiệu quả; hiểu cấu trúc câu lệnh, quy trình sử dụng và thông tin cần cung cấp cho AI.
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 99; Lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 21, Quân đội nhân dân Lào khóa 7.
Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu là giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược; nâng cao trình độ về lý luận chính trị, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn, trên cương vị, trọng trách của người cán bộ cấp cao của Quân đội, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện Quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Học viện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các cấp, các ngành, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tích cực chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.
Năm 2024, Học viện Quốc phòng đã xác định nhiều nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo với chủ trương “Chất lượng huấn luyện của Học viện Quốc phòng là khả năng lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chiều 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu.
5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện Quốc phòng đã phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng. Cùng dự có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Dự lễ Khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng, sáng 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất của huấn luyện-đào tạo tại Học viện là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ hiện đại theo phương châm “người trước, súng sau", hiện đại về tư duy, phương pháp làm việc.
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, Học viện đã tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động đổi mới hình thức, phương pháp giảng bài, tập bài, diễn tập, thi, kiểm tra, nâng cao phương pháp tư duy khoa học, phát huy tính tự giác, tích cực của người học nhằm bồi dưỡng cho học viên có kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu.
Từ ngày 14 đến 16/6, tại huyện Mường Khương (Lào Cai), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã bàn giao 2 “Nhà tình nghĩa” tặng các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn, là gia đình ông Tráng Seo Chẩn ở thôn Sả Chải, xã Pha Long và gia đình ông Lý Xuân Phà ở thôn Lao Chải, xã Tả Gia Khâu.
Sáng 20/4, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo dài hạn Chỉ huy-Tham mưu chiến dịch, Chiến lược khóa 12 của Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm về quốc phòng, quân sự.
Trải qua 47 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quốc phòng (HVQP) thật sự xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo (HL-ÐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) quốc phòng, quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín, vị thế cao trong khu vực và quốc tế. Nhiệm vụ cách mạng xây dựng Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam "tinh, gọn, mạnh" đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng HVQP. Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là HL-ÐT, NCKH, hợp tác quốc tế; xây dựng Ðảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" ngang tầm thời kỳ mới.
Chiều 20/12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.
Chiều 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023).
Cần tiếp tục nghiên cứu các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.
Học viện Quốc phòng đã tổ chức thành công 92 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 6.000 đồng chí cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, Công an và các địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Thông qua học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, những năm qua, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng 61 khóa học với hơn 600 cán bộ trung, cao cấp Quân đội nhân dân Lào và 19 khóa học với 271 cán bộ của Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, trong Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Mỗi đồng chí học viên tại Học viện phải ý thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Quốc phòng, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức đúng vấn đề, có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tích cực, chủ động, sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo Học viện khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Học viện Quốc phòng đã tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động đổi mới hình thức, phương pháp tập bài, diễn tập, thi, kiểm tra, nâng cao phương pháp tư duy khoa học, phát huy tính tự giác, tích cực của người học nhằm bồi dưỡng cho học viên có kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu.
Chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng không ngừng được nâng lên, xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 90 giúp các học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.
“Các học viên tiếp tục phân tích, đánh giá tình hình, dự báo các vấn đề mới nảy sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cũng như với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra”, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa mong muốn.