Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1

NDO - Sáng 18/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận cho lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận cho lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố.

Với kết quả này, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường chính trị đầu tiên trong khu vực phía nam được công nhận đạt chuẩn mức 1, vượt 1 năm so kế hoạch đề ra.

Trước đó, vào ngày 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng thẩm định Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1 với 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã đồng ý đề nghị công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1.

Theo đó, Học viện đạt tất cả 55/55 tiêu chí về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và văn hóa trường đảng, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội.

Về tiêu chí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, trong 5 năm qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn thuộc nhóm trường chính trị cấp tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với tổng số 892 lớp với 87.404 học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định số 09-QĐi/TW như bồi dưỡng đối tượng 4, cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã, chuyên viên, chuyên viên chính...

Bên cạnh đó, Trường mở được 257 lớp đại học và sau đại học với 17.015 sinh viên, học viên sau đại học...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận xét, đây là thành tựu nổi bật của Học viện Cán bộ Thành phố, khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học... chất lượng cao của Thành phố và cả nước.

Đồng chí đánh giá Học viện Cán bộ Thành phố là trường dẫn đầu cả nước về quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, với nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa đến các trường trong khu vực và cả nước.

Đặc biệt, ngoài các chương trình bồi dưỡng truyền thống theo quy định, Học viện Cán bộ đã làm rất tốt công tác xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và đa dạng hóa các chương trình bồi dưỡng như: Bồi dưỡng cho người có uy tín, chức sắc trong các tôn giáo; bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế; bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, tài chính cho lãnh đạo cấp phòng và các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác theo chức danh, vị trí việc làm…

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 2 để Học viện Cán bộ có cơ sở thực hiện.

Thành ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định đậm nét bản chất trường Đảng của Thành phố.

Đối với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý để duy trì, giữ chuẩn, tiến tới xây dựng đạt chuẩn mức 2 là những khó khăn, thách thức rất lớn đối với tập thể cán bộ, viên chức của Học viện Cán bộ.

Đồng chí đề nghị trường tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt những thành tựu nổi bật của đơn vị trong thời gian gần đây, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trường phải bắt đầu rà soát những tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 2, sớm tham mưu Thành ủy Thành phố ban hành đề án xây dựng chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Trường phải chú trọng các lớp đào tạo tập trung; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách của thành phố; đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa trường Đảng.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1 ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ ngành trung ương đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành với Thành phố suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ Thành phố ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố. Chính vì thế, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, địa phương, cần tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hơn nữa tạo điều kiện để Học viện hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Học viện Cán bộ Thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.