Học giả Campuchia: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực

NDO - Nhận được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân đất nước Chùa Tháp, đặc biệt là các học giả đã bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Thư chia buồn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thư chia buồn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân tại Thủ đô Phnom Penh, Tiến sĩ Ka Mathul, Phó Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế Campuchia thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia bày tỏ, cá nhân ông cũng như người dân Campuchia bàng hoàng, thương tiếc khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Qua Báo Nhân Dân, nhà nghiên cứu trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất.

Theo Tiến sĩ Ka Mathul, là một nhà nghiên cứu, ông nhận thấy, kể từ sau Đổi mới, Việt Nam chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường và đã từng bước đạt được sự phát triển trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần 15 năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nền kinh tế Việt Nam đã thực sự bật lên.

Học giả Campuchia: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ảnh 1

Tiến sĩ Ka Mathul đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Nhờ đường lối cải cách đúng đắn, từ một nước nghèo, Việt Nam đã trở thành tiểu Rồng châu Á và hiện đã trở thành Hổ kinh tế trong khu vực. Nhờ thực hiện chính sách kinh tế và đối ngoại cởi mở, Việt Nam đã được nhiều quốc gia lựa chọn là điểm đến đầu tư quan trọng”.

Theo học giả Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam cũng thực hiện chính sách đối ngoại là bạn với tất cả các quốc gia. Qua đó, Việt Nam đã tích cực tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện nay có quan hệ Đối tác chiến lược với nhiều cường quốc trên thế giới.

“Tôi vẫn nhớ, dư luận quốc tế khen ngợi và đánh giá cao Việt Nam khi Chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chọn Việt Nam là địa điểm trung tâm để tổ chức gặp gỡ, thảo luận giải quyết những vấn đề quan trọng với lãnh đạo Triều Tiên. Vừa qua, chúng ta cũng đã chứng kiến các nhà lãnh đạo của những nước lớn, như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên bang Nga đã lần lượt sang thăm chính thức Việt Nam. Có thể nói, nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam đã trở thành một địa điểm gặp gỡ của thế giới.

Về quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, theo Tiến sĩ Ka Mathul, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp, những năm qua, hai quốc gia láng giềng vẫn luôn đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực, đồng thời dành cho nhau sự ủng hộ chân thành trên các diễn đàn quốc tế.

Phó Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế Campuchia khẳng định, quan hệ Campuchia-Việt Nam thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt mốc xấp xỉ 11 tỷ USD. Qua đó, có thể thấy, trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Campuchia lên tầm cao mới.