Hoạt động mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Ukraine

NDO -

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), chiều 21-12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã gặp mặt thân mật cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán và đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân và cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân và cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.

Tham dự buổi gặp mặt có cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine, cùng lãnh đạo các hội và Chi hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Kiev và Kharkov.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch ôn lại chặng đường 76 năm hào hùng và vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, gửi lời thăm hỏi, động viên tới toàn thể cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và các đồng chí cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống tại Ukraine; chúc những quân nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và chúc các đồng chí cựu chiến binh và gia đình sức khỏe, làm ăn thuận lợi may mắn, luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, dù ở bất cứ nơi đâu và đang làm bất cứ việc gì.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch tâm sự, mặc dù mới sang địa bàn công tác ít ngày, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Ukraine diễn biến phức tạp, nhưng việc tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng với các quân nhân Việt Nam hôm nay là thể hiện sự quan tâm của cơ quan ngoại giao cũng như sự đánh giá cao vị thế, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong công tác xây dựng một Cộng đồng Việt Nam đoàn kết, ổn định và phát triển tại sở tại.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch hy vọng tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm những người đã được tôi luyện trong quân ngũ sẽ là nhân tố đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chuyển đổi hình thức, biện pháp kinh doanh cho phù hợp tình hình mới” do Đại sứ quán khởi xướng.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm tình quân dân giữa những người con Việt Nam đang công tác và sinh sống xa quê hương.