Hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn tại Liên bang Nga

NDO -

Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức chương trình dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva.

Trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở Đoàn. (ẢNH: THANH THỂ)
Trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở Đoàn. (ẢNH: THANH THỂ)

Hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, ông Nguyễn Việt Linh, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga nhấn mạnh, 91 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, cũng như niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Linh khẳng định, trải qua chặng đường 91 năm, Đoàn đã chứng minh Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga đã luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga luôn nỗ lực phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đưa hoạt động Đoàn thanh niên đến gần hơn với các bạn sinh viên đang theo học ở Liên bang Nga.

Thay mặt Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Ngô Bá Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga ngày nay được thừa hưởng nhiều giá trị từ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga, vốn được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Chúc mừng các đoàn viên thanh niên Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ông Ngô Bá Hoàng Hải bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện để có thể đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới.

Ông Lê Chí Lợi, đại diện Bộ phận Giáo dục (Phòng Kinh tế-Khoa học-Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga) đánh giá cao sáng kiến của Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức buổi lễ trang trọng và ý nghĩa.

Theo ông Lê Chí Lợi, trong số khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Liên bang Nga, có hơn 3.600 đoàn viên, là lực lượng thanh niên xung kích, sẵn sàng phát huy và lan tỏa tri thức, lòng nhiệt thành, tinh thần tương trợ lẫn nhau trong các đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga. Đây là điều quan trọng, trong bối cảnh nước Nga có nhiều biến động một tháng vừa qua.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đề cao những nỗ lực của đoàn viên, thanh niên Việt Nam thời gian qua đã tích cực hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, nhất là trong cuộc chiến chống Covid-19; đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Nhân dịp này, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cũng trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Cùng ngày, Đoàn cơ sở Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh (Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg). Tham dự, có Giáo sư Vladimir Kolotov - Viện trưởng viện Hồ Chí Minh, cùng các giảng viên và đông đảo sinh viên Việt Nam và Liên bang Nga.

Trước đó, Đoàn cơ sở Saint Petersburg cũng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề “Khát vọng xanh”. Tại mít-tinh, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tin tưởng các đoàn viên thanh niên Việt Nam tại Saint Petersburg sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời kỳ mới, gồm lý tưởng và đoàn kết; đổi mới và sáng tạo; xung kích và tình nguyện; hội nhập và phát triển.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh