Hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít

Ngoài ra, tham gia tổng diễn tập còn có các đơn vị quân đội các nước Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan, mỗi nước 70 binh sĩ và các tiểu đoàn đến từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Theo dõi cuộc tổng diễn tập trên khán đài là hàng chục nghìn cựu chiến binh và đại diện các đoàn thể xã hội của LB Nga.

 Cùng ngày, tại trụ sở LHQ ở Niu Oóc,  diễn ra phiên họp trọng thể Ðại Hội đồng LHQ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít với sự tham dự  của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun. Dự kiến, đại diện các nước thành viên SNG, Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên LHQ khác sẽ đọc tham luận tại phiên họp.

Tại Ðức, một trong những hoạt động chính kỷ niệm 65 năm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít là Hội nghị Nga - Ðức với chủ đề "Từ đầu hàng đến hợp tác: Ðức, Nga và châu Âu 65 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai" do Quỹ mang tên Phri-đrích Ê-béc  của đảng Xã hội Dân chủ Ðức tổ chức ngày 6-5. Một trong các đại biểu dự hội nghị, cựu Thủ tướng Ðức G.Sruê-đơ nhấn mạnh: "Ký ức về cuộc chiến tranh đã qua thức tỉnh trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ ngày nay, mà trước hết là việc thực hiện triệt để khẩu hiệu "Chiến tranh không bao giờ được tái diễn". Tại hội nghị, các đại biểu dự kiến thảo luận về các vấn đề Nga và châu Âu cùng quan tâm như an ninh, giải trừ vũ khí, không phổ biến vũ khí hạt nhân...

Tại một số nước khác thuộc SNG, cũng như Mê-hi-cô, Ma-rốc, Man-ta, CH Síp... cũng tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này của nhân loại.

*  Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo ở Mát-xcơ-va, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng A.Ki-ri-lin cho biết, theo thống kê mới nhất, tổng cộng 26,6 triệu người dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941-1945), trong đó riêng các lực lượng vũ trang tổn thất gần 8,7 triệu người.