Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới” (Đề án), do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. (Ảnh: MOD)
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. (Ảnh: MOD)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Đề án nêu trên ra đời đã đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Với những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về nhiệm vụ này ngày càng đầy đủ hơn; chất lượng, hiệu quả thực hiện trong toàn quân ngày càng được nâng lên; khẳng định Quân đội là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng: 100 tập thể, 94 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án; 15 tập thể và 120 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 cấp toàn quân.

* Sáng 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp, cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, cần có các quy định gắn với trách nhiệm, thẩm quyền của cấp xã, phường; rà soát lại các phụ lục chi tiết, tiêu chí định lượng rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, theo hướng quản lý theo mục tiêu, tính chất, mức độ tác động, tính chất nguồn gây ô nhiễm môi trường chứ không chỉ là quy mô, phạm vi dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bám sát Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật chuyên ngành; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp tục đánh giá tác động của những chính sách bảo vệ môi trường, khuyến khích tái chế đối với doanh nghiệp; nghiên cứu, dự báo những lĩnh vực, loại chất thải mới phát sinh để tính toán, thiết kế cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường từ sớm, từ xa.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về kiến nghị tích hợp nhiều công trình, dự án trên cùng một địa bàn khi cấp giấy phép môi trường; đánh giá tác động môi trường của các dự án sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa; thẩm quyền giao cho các bộ, ngành ban hành các quy chuẩn về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành; yêu cầu về đánh giá tác động môi trường từ giai đoạn chuẩn bị dự án xin chủ trương đầu tư; cơ chế sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ môi trường, xử lý chất thải do doanh nghiệp đóng góp…

* Ngày 6/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của thành phố Việt Trì với chủ trương thực hiện xã hội hóa rất hiệu quả thông qua việc vận động các gia đình tự trang bị bình chữa cháy tại nhà.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định về hành vi bị nghiêm cấm liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Đối với những nội dung liên quan phòng cháy, những khó khăn, vướng mắc, đồng chí đề nghị, cần quy định theo hướng dễ làm, dễ thực hiện, hạn chế thấp nhất chi phí hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổng hợp đầy đủ trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để có thêm nhiều thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội khi xem xét, thông qua dự thảo Luật nêu trên tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác khảo sát thực tế tại phường Tiên Cát, Công ty CP Hóa chất Việt Trì, phường Thọ Sơn và một số cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.