Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Tham gia đoàn kiểm tra có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. (Ảnh: MOD)
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. (Ảnh: MOD)

Ðại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ý nghĩa, tầm vóc của công trình Dự án Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; khẳng định đây là công trình quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ðại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị, Ban quản lý dự án, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên các nhà thầu để triển khai dự án đáp ứng yêu cầu đề ra, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ðể chuẩn bị tốt công tác phục vụ tham quan cho du khách trong nước và quốc tế, đồng chí yêu cầu Tổng cục Chính trị, chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các nhà thầu hoàn thành toàn bộ khối lượng các công việc gói thầu theo đúng thiết kế được duyệt… Qua đó, phấn đấu xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi giáo dục, học tập lịch sử, là điểm đến lý tưởng của mọi tầng lớp, đối tượng trong xã hội.

Ðại tướng Phan Văn Giang nhất trí với một số mốc thời gian chủ yếu mà Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xác định, quyết tâm hoàn thành, đó là, đến hết tháng 8/2024 phải hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc để đưa công trình vào sử dụng, phục vụ tổ chức các hoạt động, sự kiện của Ðảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam từ tháng 9/2024.

★ Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo và thị trường carbon, Việt Nam sẽ có sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, chúng ta cần có giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đột phá trong triển khai đề án, sớm tiếp cận và theo kịp xu thế trên thế giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án không chỉ đối với thị trường carbon mà cả bộ máy tổ chức, cơ sở hạ tầng...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và các bộ, ngành liên quan phối hợp, xác định cung-cầu của thị trường carbon trong nước, quốc tế; xây dựng khuôn khổ pháp lý trong tính toán, đo đạc, xác định các sản phẩm giao dịch trên thị trường carbon, như hạn ngạch phát thải khí nhà kính, các loại tín chỉ carbon... làm căn cứ xây dựng phương án vận hành tổng thể sàn giao dịch trong nước, cũng như điều kiện kết nối với thị trường quốc tế bảo đảm minh bạch, công khai.