Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 20/10, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. (Ảnh: Mod.gov.vn)
Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. (Ảnh: Mod.gov.vn)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Quân đoàn 2 đạt được trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đặc biệt về những kết quả công tác dân vận, chính sách mà Quân đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương đạt được trong những năm gần đây.

Thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; các quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế; tiếp tục giữ vững sự đồng thuận, nhất trí cao; toàn Quân đoàn thống nhất về tư tưởng và hành động.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức và nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, ổn định tình hình đơn vị từ ngày đầu thành lập ngay sau khi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12; kết hợp chặt chẽ các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, quan tâm nắm, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2023…

* Ngày 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp về dự thảo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn trương góp ý vào dự thảo Quy hoạch để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2023.

Các địa phương gửi văn bản góp ý đến ba cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, trong đó nêu rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc và chủ động đề xuất những vấn đề liên quan quy hoạch nêu trên tại địa phương.

Việc tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các địa phương nhằm xây dựng một sản phẩm quy hoạch có chất lượng tốt nhất có thể, tránh tình trạng sau khi ban hành lại trở thành lực cản cho các địa phương khi thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông, các dự án cấp đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.