Olympic Tokyo 2020

Hoàng Thị Duyên kết thúc với tổng cử 208kg

NDO -

Ngày 27/7, ở nội cung cử tạ hạng cân 59kg, Hoàng Thị Duyên đã không thể giành về huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Hoàng Thị Duyên tranh tài ở nội dung cử tạ nữ hạng dưới 59kg. (Ảnh: Getty)
Hoàng Thị Duyên tranh tài ở nội dung cử tạ nữ hạng dưới 59kg. (Ảnh: Getty)

Bước vào phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên thực hiện thành công mức cử giật đầu tiên với trọng lượng tạ 95kg. Tuy nhiên, có hai đèn báo hiệu màu trắng và một đèn báo hiệu màu đỏ. Ban trọng tài phải xem xét lại, lần cử của Duyên đã không được công nhận. Lần thứ hai thực hiện lại cô đã thành công mức tạ 95kg.

Lần cử cuối cùng Ban huấn luyện đã nâng mức tạ lên 98kg, nhưng nữ đô cử của Việt Nam đã không chinh phục thành công mức này. Kết thúc phần thi, Hoàng Thị Duyên xếp thứ 4 với thành tích 95kg; sau Kou Hsing-chun (Đài Loan (Trung Quốc), 103kg), Tchakounte (Pháp, 96kg) và Guryeva (Turkmenistan, 96kg).

Sang phần thi cử đẩy, Hoàng Thị Duyên thực hiện thành công mức tạ 113kg ở ngay lần đầu tiên. Sau đó, các đô cử Pháp, Turkmenistan và Nhật Bản lần lượt nâng thành công các mức tạ cao, khiến Ban huấn luyện một lần nữa phải điều chỉnh mức tạ đăng ký của Duyên từ 118kg lên 119kg, mức tối thiểu để cô có cơ hội giành Huy chương. 

Tuy nhiên, Hoàng Thị Duyên đã không thể thành công ở lần thi cuối cùng này, để rồi khép lại cơ hội tại Thế vận hội với mức tổng cử 208kg (95kg cử giật và 113kg cử đẩy). Thành tích của Hoàng Thị Duyên chỉ giúp cô đứng thứ 5 chung cuộc.

Nữ đô cử người Đài Loan (Trung Quốc) Kou Hsing Chun thi đấu vượt trội so với các đối thủ. Cô xuất sắc giành Huy chương Vàng, đồng thời phá kỷ lục Olympic với mức tổng cử 236kg, thậm chí còn tự phá kỷ lục bản thân trong ngày hôm nay. Guryeva (Turkmenistan) giành Huy chương Bạc với 217kg còn Huy chương Đồng thuộc về Andoh (Nhật Bản) với 214kg.