Hòa nhạc hợp xướng “Hộ chiếu xanh”

NDO - Dàn hợp xướng cộng đồng Gió Xanh sẽ trở lại với khán giả sau hơn 1 năm gián đoạn vì dịch Covid-19 trong chương trình hòa nhạc hợp xướng “Hộ chiếu xanh - Green Passport 2022” trong các ngày 10-11/9 tại Hà Nội và 17/9 tại Hạ Long.
0:00 / 0:00
0:00
Dàn hợp xướng Gió Xanh trình diễn trong chương trình "Mùa đoàn tụ" của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Gió Xanh cung cấp)
Dàn hợp xướng Gió Xanh trình diễn trong chương trình "Mùa đoàn tụ" của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Gió Xanh cung cấp)

“Hộ chiếu xanh - Green Passport 2022” được ví như tấm hộ chiếu đưa khán giả du ngoạn vòng quanh thế giới với 19 bài hát được hát bằng nhiều ngôn ngữ. Đây là những bài hát thuộc nhiều thể loại như: nhạc phim, nhạc kịch, nhạc dân gian, nhạc nhẹ…, được hát bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam…

Chương trình là món quà Trung thu đặc biệt mà mà chỉ huy Nguyễn Hải Yến và hơn 100 thành viên Hợp xướng Gió Xanh dày công chuẩn bị suốt 2 năm qua.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Soprano Trang Bùi, nghệ sĩ bộ gõ Trần Xuân Hòa, nghệ sĩ piano Văn Bình, nghệ sĩ violin Khánh Chi cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Hòa nhạc hợp xướng “Hộ chiếu xanh” ảnh 1

Gió Xanh trong một chương trình.

Tại các chương trình biểu diễn năm nay, dàn hợp xướng Gió Xanh dành khoảng 450 chỗ ngồi để tặng các nhỏ của các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh, nhiều hơn 300 em so với năm 2020. Đó cũng là lý do dàn hợp xướng tổ chức 3 đêm hòa nhạc (10-11/9 tại Hà Nội và 17/9 tại Hạ Long) để có thêm nhiều chỗ hơn dành cho các em.

Chương trình hòa nhạc hợp xướng “Hộ chiếu xanh - Green Passport 2022” hoàn toàn phi lợi nhuận và không bán vé. Những người ủng hộ chương trình sẽ được gửi tặng giấy mời. Số tiền ủng hộ từ khán giả được dùng để hỗ trợ các em nhỏ, các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới thông qua âm nhạc.

Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, gồm gần 100 thành viên, từ 5 tuổi đến 81 tuổi, không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, trình độ âm nhạc… Dàn hợp xướng do nữ chỉ huy Nguyễn Hải Yến phụ trách, chị từng tham gia nhiều dàn hợp xướng cũng như liên hoan hợp xướng quốc tế.