Hỗ trợ sấy hàng chục tấn thóc ướt cho người dân vùng lũ

NDĐT - Trong đợt mưa kéo dài vừa qua, tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), không chỉ có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước và hai người chết do nước lũ cuốn trôi, mà còn có hàng chục tấn thóc bị nhấn chìm trong nước lũ…

Hợp tác xã nông nghiệp Đào tiếp nhận sấy thóc cho người dân vùng lũ.
Hợp tác xã nông nghiệp Đào tiếp nhận sấy thóc cho người dân vùng lũ.

Ông Trần Văn Hoàng, ở xã Bình An (huyện Thăng Bình) bộc bạch, do nước lũ dâng cao đột ngột, nên hàng chục tấn thóc của người dân trong xã không di chuyển kịp và bị nước lũ ngâm nhiều ngày.

Trong đợt lũ này, nhà ông có ba tấn thóc dự trữ bị ướt. Hiện trời đã ngớt mưa, nhưng lại không có nắng nên không thể phơi được. Trong lúc thóc ướt bị lên mộng, đang loay hoay và không biết làm gì với lượng thóc bị ướt thì nghe tin ở Hợp tác xã nông nghiệp Bình Đào (thuộc xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) có nhà sấy, nên ông và nhiều người dân trong xã đã thuê xe chở xuống sấy. Khi tiếp nhận sấy lúa cho người bà con nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp Bình Đào chỉ thu lại tiền than, tiền điện với giá 300.000 đồng/tấn lúa, ngoài ra không thu thêm khoản nào khác, nên bà con chúng tôi rất mừng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân trong sáng nay (15-12), Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Bình Đào Võ Tấn Sanh nhẩm tính, trong bốn ngày qua, đơn vị đã sấy được hơn 70 tấn thóc cho nhiều hộ dân ở các xã Bình Trung, Bình An (huyện Thăng Bình) và các huyện lân cận.

Ông Sanh cho biết thêm, hiện nay, nhiều bà con vẫn đang tiếp tục đưa thóc đến, nên hợp tác xã sẽ tiếp tục nhận sấy hết. Về chi phí sấy thóc, hợp tác xã chỉ lấy tiền nhân công và than củi thôi. Mục đích chính của hợp tác xã là giúp bà con giảm bớt thiệt hại sau mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm