HLV Bae Ji-won: Viettel trước tiên phải qua vòng bảng

NDO -

Phát biểu trong buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng I - AFC Cup 2022, HLV Bae Ji-won của Viettel khẳng định mục tiêu của thầy trò ông trước hết là phải vượt qua vòng bảng.

Tân huấn luyện viên Bae Ji-won của CLB Viettel. (Ảnh: VFF)
Tân huấn luyện viên Bae Ji-won của CLB Viettel. (Ảnh: VFF)

HLV Bae Ji-won của Viettel bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn có kết quả tốt đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Tôi không kỳ vọng một trận đấu dễ dàng ở ngày ra quân, nhưng Viettel sẽ nhập cuộc với tinh thần và lực lượng mạnh nhất để hướng đến kết quả cao. Tôi không có áp lực gì khi đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng ở giải đấu này vì đã làm việc với ban huấn luyện trong một thời gian dài. Chúng tôi thoải mái trao đổi với nhau trên sân”.

Nói về sự thay thế vị trí của Bùi Tiến Dũng, vị chiếc lược gia người Hàn Quốc tỏ ra tự tin: “Tiến Dũng gặp chấn thương đã lâu nên chúng tôi cũng đã có giải pháp khác. Tôi tin các cầu thủ thay thế Tiến Dũng có đủ chất lượng. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi hay ở nhiều vị trí, đặc biệt là trung vệ”.

HLV Bae Ji-won thừa nhận, ông không biết nhiều về đối thủ nhưng không quá lo lắng về điều đó: “Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng điều quan trọng là tôi tập trung vào đội của mình, chơi theo thứ bóng đá của mình muốn. Tôi nghĩ các đối thủ cũng thế thôi khi không có nhiều thông tin về chúng tôi. Vấn đề quan trọng là chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào”.

HLV của Viettel khẳng định, sẽ tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ được ra sân: “Chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào đối thủ. Nhưng tôi có thể khẳng định, khả năng ra sân của cầu thủ trẻ là rất cao”.

HLV Bae Ji-won: Viettel trước tiên phải qua vòng bảng -0
Trung vệ Nguyễn Đức Chiến. (Ảnh: VFF) 

Cùng tham dự buổi họp báo, cầu thủ Đức Chiến chia sẻ: “Đến với AFC Cup, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là học hỏi thêm kinh nghiệm. Mỗi trận đấu cần có tinh thần cao và đạt kết quả tốt nhất. Viettel có giải đấu không thành công trước thềm AFC Cup vì nhiều lý do như sự thay đổi trước mùa giải, nhiều cầu thủ bị chấn thương. Chúng tôi đã đến với giải giao hữu với tâm lý trau dồi kinh nghiệm. Nhưng giải đấu đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi và Viettel sẽ trở lại là chính mình tại AFC Cup”.

Nói về sự thay đổi HLV trưởng của đội, tiền vệ này cho biết: “Đó là điều đáng tiếc nhưng sự vắng mặt của HLV Trương Việt Hoàng không phải vấn đề. Chúng tôi đã có thời gian làm việc khá lâu với HLV Bae Ji-won nên tôi tin tưởng vào sự gắn kết của toàn đội”. 

HLV Bae Ji-won: Viettel trước tiên phải qua vòng bảng -0
HLV Satyasagar. (Ảnh: VFF) 

Đối thủ đầu tiên của Viettel tại bảng I AFC Cup 2022 là CLB Young Elephants - một trong những đội bóng hàng đầu của Lào. HLV trưởng Young Elephants, ông Satyasagar chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự AFC Cup. Vậy nên đây là giải đấu lớn của CLB và của bóng đá Lào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khi tham dự sân chơi này”

Trước câu hỏi về khả năng giành 1 điểm khi Viettel có nhiều cầu thủ bị chấn thương và vừa thay HLV, ông Satyasagar bày tỏ: “Thực sự tôi không biết về tình hình chấn thương hay thay đổi HLV trưởng của Viettel. Họ là 1 đội rất mạnh nhưng trong bóng đá cái gì cũng có thể xảy ra và kéo dài 90 phút. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ thi đấu để đạt kết quả tốt nhất”.

“Chúng tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia. Tôi may mắn có cơ hội để huấn luyện đội bóng này và tin rằng sẽ có kết quả tốt. Viettel là tập thể đồng đều nên chúng tôi không thể tập trung vào cá nhân nào. Nhưng đáng chú ý, Viettel có cầu thủ số 14 (Hoàng Đức) là trụ cột của Đội tuyển quốc gia”, HLV Satyasagar cho biết. 

Về phía HLV của Hougang United là ông Clement Teo và Oleg Starnskyi bên phía Phnom Penh FC cũng đều khẳng định cố gắng chơi tốt nhất từng trận đấu để hướng đến mục tiêu giành vé đi tiếp tại bảng I.

Lượt trận thứ nhất bảng I AFC Cup 2022 diễn ra 2 cặp đấu: Viettel gặp Young Elephants FC và Hougang United gặp Phnom Penh FC lần lượt vào 17 giờ và 21 giờ ngày 24/6 trên sân vận động Thống Nhất.