HLV Akira Ijiri: Chiến thắng là động lực hướng đến trận đấu cuối cùng

NDO - Tối 9/3, U20 nữ Việt Nam có một trận đấu thành công khi giành chiến thắng trước U20 nữ Singapore với tỷ số 11-0. Trong đó, Ngọc Minh Chuyên (5 bàn), Hải Yến (2 bàn), Tạ Thị Thuỷ (2 bàn), Hoàng Vân (1 bàn), Nhật Lan (1 bàn) là những người lập công cho U20 nữ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ tiền đạo Ngọc Minh Chuyên và HLV Akira Ijiri tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)
Nữ tiền đạo Ngọc Minh Chuyên và HLV Akira Ijiri tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên (HLV) Akira Ijiri cho biết: “Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng để có 3 điểm. Sau đó, với thế trận thuận lợi, chúng tôi tiếp tục nghĩ tới hiệu số và hướng tới một chiến thắng đậm để bảo đảm hiệu số tốt so với đối thủ. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã làm được. Đây là động lực để U20 nữ Việt Nam tiếp tục hướng đến trận đấu cuối cùng”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận định về đối thủ U20 nữ Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng: “Tất nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng để hoàn tất 3 trận toàn thắng ở vòng loại này. Tôi đánh giá cao U20 nữ Ấn Độ khi có nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ lúc tập luyện cho đến các trận đấu, tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi đối thủ. Trận đấu tới, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng như vậy”.

Ghi được 5 bàn thắng ở trận đấu này, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên bày tỏ niềm vui: “Tôi và toàn đội cảm thấy rất vui và bất ngờ khi nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Từ trước tới giờ, thật sự tôi chưa được cảm nhận bầu không khí như thế này. Sự cổ vũ của người hâm mộ giúp cầu thủ có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Với kết quả hôm nay, bản thân tôi cảm thấy vui và phấn khởi. Cả đội quyết tâm giành chiến thắng ở trận cuối cùng sắp tới.

Trong khi đó, HLV Hew Seem Chris của U20 nữ Singapore nói: “U20 Việt Nam đã có một trận đấu tốt. So với lần đối đầu hồi năm ngoái, tôi cho rằng họ đã tốt hơn rất nhiều. Việt Nam có bước tiến rất tốt trong thời gian qua, ngược lại, đội bóng của tôi có nhiều điều cần phải cải thiện. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ cùng nhau xem lại và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Hy vọng Singapore có thể chơi tốt hơn khi gặp lại”.

HLV Hew Seem Chris khẳng định U20 nữ Singapore chắc chắn sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có trận đấu gặp Indonesia ở lượt trận cuối cùng. Sau 2 trận thua, đội bóng này muốn có cho mình kết quả tốt nhất.

* Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 nữ Ấn Độ tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trước U20 nữ Indonesia. Tiền đạo Neha mở tỷ số trận đấu cho U20 Ấn Độ ngay ở phút thứ 4.

Chỉ 18 phút sau, cô nhanh chóng hoàn tất cú đúp của mình với pha dứt điểm chuẩn xác. U20 nữ Indonesia cũng cho thấy nỗ lực nhưng họ vẫn để thua thêm 1 bàn ở phút 45. Trong hiệp 2, U20 nữ Ấn Độ có thêm 3 bàn và giành chiến thắng với tỷ số 6-0.

HLV Akira Ijiri: Chiến thắng là động lực hướng đến trận đấu cuối cùng ảnh 1

HLV Maymol Rocky tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

HLV Maymol Rocky của U20 nữ Ấn Độ phân tích: “Chúng tôi còn một trận đấu cuối và không dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Chúng tôi đã theo dõi trận đầu tiên, U20 nữ Việt Nam là đội mạnh và có sự cổ vũ của khán giả. Dù biết sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi có 1 ngày hồi phục, toàn đội sẽ làm tất để có thể mang về kết quả tốt nhất”.

Về phần mình, HLV Rudy Eka Priyambada của U20 nữ Indonesia cho biết: “Kết quả của trận đấu này khiến tôi có chút thất vọng. Như các bạn đã biết, giữa Ấn Độ và Indonesia có khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng, Ấn Độ xếp thứ 61, còn Indonesia chỉ đứng thứ 97. Họ cũng từng tham dự World Cup nên đây là đối thủ rất mạnh. Dù sao, chúng tôi cũng gửi lời chúc mừng tới Ấn Độ với chiến thắng hôm nay. Khi đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp thì mục tiêu của U20 Indonesia trong trận đấu cuối là có điểm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.