Hiệu ứng lan tỏa từ Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè"

Trong những ngày hè oi ả, hàng triệu bạn trẻ đang sôi nổi thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023. Đây là dịp để tuổi trẻ cả nước trải nghiệm, trưởng thành và cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực xây dựng, phát triển đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang cấy lúa giúp nông dân trong Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè".
Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang cấy lúa giúp nông dân trong Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè".

Dưới ánh nắng như đổ lửa, Quốc lộ 31 nóng tới mức mặt đường nhựa mềm ra. Thấp thoáng trong mầu vàng rực chói mắt, bóng áo xanh của các chiến sĩ tình nguyện Bắc Giang vẫn như những con thoi để điều tiết giao thông. Trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của các đội hình thanh niên tình nguyện hè, giao thông trên tuyến Quốc lộ 31 thường rất phức tạp trong mùa thu hoạch vải thiều. Bởi từ bao đời nay, nông dân địa phương vẫn có thói quen mang nông sản ra đường lớn, chờ tiểu thương chọn lựa, ngã giá rồi mới mang đi cân đếm.

Cuồn cuộn dòng chảy sức trẻ

Vừa nhanh nhẹn hỗ trợ một người dân bị đổ xe chở vải ra đường, Bí thư Chi đoàn thôn Trung Nghĩa (xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) Trần Văn An chia sẻ: "Chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông từ sáng sớm. Do lượng hàng hóa lớn và cồng kềnh, những chiếc xe máy chở vải thường rất dễ đổ.

Mỗi lần có người quay đầu xe chở vải về nơi cân đếm, lực lượng thanh niên tình nguyện cần khéo léo, nhịp nhàng phân luồng để không xảy ra ách tắc cục bộ. Sau khi hoàn tất công việc trên quốc lộ, chúng tôi lại trở về các khu dân cư để hỗ trợ các gia đình chính sách, neo đơn thu hoạch vải thiều".

Để đồng hành hiệu quả với nông dân trong suốt những ngày cao điểm của vụ mùa, công tác tình nguyện trên địa bàn huyện Lục Ngạn được nghiên cứu triển khai rất khoa học.

Theo Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Ngạn, La Duy Thanh, ngay từ khâu lựa chọn tình nguyện viên tham gia đợt cao điểm thu hoạch vải thiều, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đã chủ động tìm kiếm gần một nghìn đoàn viên, thanh niên có mô hình sản xuất, trồng trọt ít liên quan đến loại nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang.

Các đội hình tình nguyện cũng được sắp xếp theo thời gian biểu phù hợp, phân cấp rõ ràng với lực lượng đội trưởng nhiều kinh nghiệm, nhanh nhẹn, tháo vát và trách nhiệm.

Quán triệt chủ trương "3 liên kết" của Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 5, Huyện đoàn Lục Ngạn đã gửi thư mời phối hợp tới cơ sở Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, học viện, cao đẳng ở cả trong và ngoài địa bàn tỉnh Bắc Giang, đón được gần 100 tình nguyện viên về hỗ trợ nông dân; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo địa phương, chỉ huy các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện tăng cường triển khai lực lượng chiến sĩ trẻ phối hợp bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp các phòng, ban liên quan kết nối hơn một nghìn lượt người lao động và người sử dụng lao động trong mùa thu hoạch vải thiều…

Nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số gắn với các mô hình sản xuất trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Lục Ngạn đã triển khai nhiều lớp tập huấn cho hơn 400 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có mô hình kinh tế liên quan.

Với sự hỗ trợ kết nối từ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Bắc Giang, tuổi trẻ Lục Ngạn đã tổ chức 58 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, bán được gần 500 tấn vải. Đáng chú ý, chỉ trong ngày 24/6 vừa qua, Huyện đoàn Lục Ngạn đã phối hợp các TikToker (những người tham gia mạng xã hội TikTok) bán hơn năm nghìn đơn hàng vải thiều trực tuyến với doanh thu gần một tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, Thân Trung Kiên cho biết: Bắc Giang là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023, với các yêu cầu trọng tâm đặt vào tính lan tỏa, hiệu quả, an toàn và gắn chặt với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Ngay từ đầu năm, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã định hướng để các cơ sở Đoàn rà soát, chủ động đăng ký các hoạt động tình nguyện phù hợp, tạo sự thống nhất, đồng bộ.

Cùng với chuỗi mô hình tình nguyện hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ vải thiều, tuổi trẻ Bắc Giang còn triển khai hàng loạt công trình thanh niên được phát triển theo nhóm trong khuôn khổ Chiến dịch như: "Con đường sáng tạo", là tổ hợp công trình "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường an ninh" và "Con đường bích họa"; "Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng chuyển đổi số" - tổ hợp công tác số hóa tuyến đường, tuyến phố, thư viện số, số hóa di tích…

Đồng thời, triển khai xây dựng Ngân hàng Địa chỉ tình nguyện tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ http://diachitinhnguyenbacgiang.vn để hệ thống, hiện đại hóa công tác tình nguyện.

Với tinh thần hăng say cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, thời gian qua, 66 sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" của Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính (Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã cấp tốc hoàn thành "con đường mơ ước" tặng người dân ấp Hoàng Việt (xã Tân Phước, huyện biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). Đây là công trình dài gần 850 mét, đã bê-tông hóa tuyến đường vốn luôn lầy lội, gây khó khăn cho đời sống người dân lâu nay.

Trong chiếc áo xanh tình nguyện ướt sũng mồ hôi, lấm lem bụi cát và bột xi-măng, tình nguyện viên Lê Bình Đẳng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường đại học Bách khoa cho hay, mình từng hai lần tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" ở các huyện Tam Nông và Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) trong vai trò sinh viên nhưng chưa thể cống hiến nhiều do dịch Covid-19; đến nay, quay lại với tư cách cán bộ nhà trường.

Các chiến sĩ tình nguyện phải rất nỗ lực để làm chủ được phần việc, nhất là với những tấm bê-tông diện tích cả chục mét vuông. Cuối mỗi buổi lao động, nhiều thành viên đau ê ẩm cả người. Bình Đẳng đã tích cực động viên, bắt nhịp để toàn lực lượng cùng hát vang những bài ca tình nguyện để nâng cao "sĩ khí". Đến lúc hoàn thiện công trình, nước da ai cũng chuyển từ mầu trắng thư sinh sang đen trũi.

"Vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui vì đã giúp người dân địa phương có con đường khang trang, thuận tiện đi lại, giao thương. Thương chúng tôi vất vả, bà con đều mời chúng tôi về ở trong nhà như người thân, mỗi ngày lại mang nước, trái cây tới tặng, có bữa còn đưa cả nhóm đi xẻ mít "khao quân" tại chỗ.

Sáng nào các cô chú cũng đi chài cá cải thiện bữa ăn cho chúng tôi như con cháu trong nhà. Qua chuyến đi, tôi hiểu thêm được giá trị cuộc sống khi đóng góp sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng", tình nguyện viên Liêu Hy Đình, sinh viên năm nhất Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, vừa lau những giọt mồ hôi trên mặt vừa bồi hồi nói.

Hiệu ứng lan tỏa từ Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" ảnh 1

Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023 tại ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp).

Dấu ấn "3 liên kết"

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023 có cao điểm diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 với phương châm "Rộng khắp-An toàn-Hiệu quả-Bền vững", trọng tâm đặt tại các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên, thôn, bản, ấp khó khăn và địa bàn sinh sống của đồng bào 16 dân tộc rất ít người.

Điểm mới của Chiến dịch năm nay là chủ trương "3 liên kết": liên kết lực lượng giữa thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, lực lượng vũ trang; liên kết địa bàn nông thôn, đô thị, vùng, miền, địa phương; liên kết tổ chức Đoàn với câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát, các tổ chức, cá nhân.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành công văn từ sớm tới các cơ sở Đoàn trên cả nước nhằm tăng cường hiệu quả và tính bền vững trong toàn Chiến dịch. Cụ thể, mỗi cụm thi đua của Đoàn Thanh niên cần triển khai ít nhất một công trình, hoạt động tình nguyện chung, thể hiện được sự tiếp nối những nội dung, công việc trong Tháng Thanh niên năm 2023; gắn chặt chủ đề công tác "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"; phù hợp bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế cũng như yêu cầu phát triển đất nước.

Các thống kê từ Trung ương Đoàn cho thấy, từ chủ trương "3 liên kết", sau đợt một của Chiến dịch (từ ngày 27/5 đến 2/7 vừa qua), các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã hỗ trợ được 820 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, xây mới gần 700 tuyến phố văn minh.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu đề ra cũng đạt kết quả cao như hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 2,9 triệu lượt thanh, thiếu nhi và người dân; hỗ trợ gần 245 nghìn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; tổ chức để gần 251 nghìn lượt thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; xây mới hơn 550 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa tặng người dân và thanh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, trước thông tin về các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước diễn biến phức tạp trong sáu tháng đầu năm nay, tổ chức Đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã triển khai hơn 2.800 khóa học bơi miễn phí cho gần 147 nghìn trẻ em và hơn 29 nghìn buổi sinh hoạt hè cho hơn 1,5 triệu thiếu nhi.

Qua Chiến dịch, nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn đã chủ động, nhanh chóng triển khai những giải pháp sáng tạo như: Tỉnh đoàn Bắc Giang với việc xây dựng ngân hàng địa chỉ tình nguyện trực tuyến; Thành đoàn Hà Nội với chiến dịch "phủ sóng" tài khoản định danh điện tử trong nhân dân…

Với những kết quả đáng mừng nêu trên, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục bám sát những nội dung công tác mà Chiến dịch đã đề ra trên tinh thần kiên trì, bền bỉ, tạo hiệu ứng lan tỏa, hiệu quả bền vững. Ngoài ra, tổ chức Đoàn các địa phương cần tăng cường hàm lượng chất xám gắn với trình độ chuyên môn để triển khai các công trình, phần việc cụ thể nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp sức trẻ làm nên một Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" thành công rực rỡ, ghi dấu ấn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.