H’Hen Niê “đánh thật, ngã thật” trong phim

NDO -

Lần đầu tiên tham gia một dự án điện ảnh, lại là phim hành động, nhưng hoa hậu H’Hen Niê tự mình thực hiện những pha hành động, đặc biệt là những pha đánh đấm mà không sử dụng người đóng thế. Cô cũng học hỏi tỉ mỉ từ các đạo diễn hành động để thể hiện tốt nhất phần diễn xuất của mình. 

H' Hen Niê dầm mưa trong cảnh quay tại bến cảng.
H' Hen Niê dầm mưa trong cảnh quay tại bến cảng.

Là một cô gái dân tộc thiểu số từng góp mặt và lọt và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018 tại Thái Lan, H’Hen Niê đã chinh phục số đông công chúng bằng nội lực và nhân cách tỏa sáng của mình.

Năm nay, lần đầu tiên cô tham gia một dự án điện ảnh, lại là phim  hành động: “578 - Phát đạn của kẻ điên”, do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện. Nhân vật Bảo Vi của cô là vai khá nặng ký, đòi hỏi kỹ thuật thể hiện những màn võ thuật, đánh đấm. Nhưng với bộ phim này, H’Hen Niê đã chứng tỏ mình không phải là “bình hoa di động”, chỉ làm đẹp cho màn ảnh, mà đã thực sự lăn xả vì nghệ thuật. 

H’Hen Niê “đánh thật, ngã thật” trong phim -0
 H’Hen Niê bên chiếc xe container.

Bảo Vi là một nữ tài xế xe container, không chỉ phải biết vần bánh lái “con khủng long” với chiếc container cồng kềnh, mà còn phải biết chạy xe phân khối lớn và tham gia những màn đấu võ. Để tham gia các phần hành động của bộ phim, H’Hen Niê đã tham gia huấn luyện võ thuật từ gần một năm trước, đây cũng là thời điểm H’Hen Niê dính chấn thương đến mức phải nhập viện.

H’Hen Niê “đánh thật, ngã thật” trong phim -0
H’Hen Niê luyện tập các cảnh hành động. 

Bên cạnh việc tập luyện thể lực, H’Hen Niê cùng các diễn viên chính phải tham gia huấn luyện đặc biệt một kèm một với các chuyên gia võ thuật Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của đạo diễn hành động Oh Sea Young. Chính đạo diễn Oh Sea Young cũng đã dành nhiều lời khen cho cô: “Trong khoảng thời gian huấn luyện, diễn viên khiến tôi ngạc nhiên là HHen Niê. Cô ấy từ đầu đến cuối quá trình luyện tập, không nghỉ một ngày nào, luôn xuất hiện ở phòng tập một cách chăm chỉ. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy ở điểm này”. Đáng chú ý, đạo diễn Oh Sea Young từng tham gia nhiều dự án lớn của cả Hàn Quốc và Hollywood như “Avengers: Age of Ultron”, “Snowpierce” (Chuyến tàu băng giá), “Gongjo “(Cộng sự bất đắc dĩ), “Taxi Driver” ( Tài xế taxi).

Trong phim, có những cảnh hành động lớn, các trận đánh được thiết kế với những tông màu khác nhau, trong đó đồ sộ, quy mô nhất là trận đánh ở bến cảng, đặt tại Cảng Hải Phòng. Một trong những phân đoạn hành động đáng chú ý của phim là cuộc đấu tay đôi dưới mưa giữa H’Hen Niê với nhân vật do võ sư Tuấn Hạc thủ vai. Để cảnh quay đạt hiệu quả nhất có thể, H'Hen Niê đã tự yêu cầu Tuấn Hạc ra tay thật với mình để tạo sự chân thực, đạt hiệu quả cao, và kết quả là cô bâm tím khắp người. Thậm chí, hoa hậu còn hứng chịu cú đá rất mạnh của Tuấn Hạc, văng xa tới 5m trên nóc container, nguy cơ rạn xương cao và rất đau. 

H’Hen Niê “đánh thật, ngã thật” trong phim -0
H'Hen Niê tại trường quay. 

Tuấn Hạc cũng cho biết, khi diễn, anh khá dè dặt để tránh gây chấn thương cho bạn diễn, nhất là với H’Hen Niê, một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. “Đó là một cô gái tinh tế, quyến rũ, luôn truyền lửa cho những người xung quanh bất chấp khó khăn, vất vả” - Tuấn Hạc chia sẻ.

Ngoài ra, H’Hen Niê còn phải dầm mưa, dầm nước suốt 14 tiếng đồng hồ trong thời tiết ban đêm xuống tới 8 độ C. Trong suốt quá trình quay, do chấn thương ở đầu gối từ khi tập luyện, H’Hen Niê buộc phải sử dụng cascadeur trong các phân cảnh phải sử dụng đòn chân. Nhưng cô vẫn xin đạo diễn Oh Sea Young được làm thử một lần và ngay lập tức phân cảnh đó của H'Hen Niê được chọn thay cho những cảnh quay đã thực hiện với cascadeur nữ Hàn Quốc. 

Nói về việc lựa chọn H’Hen Niê cho dự án phim lớn của mình, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: “578 là bộ phim tôi mang nhiều kỳ vọng vươn tới điện ảnh thế giới, nên tôi suy nghĩ rất kỹ càng khi chọn diễn viên. Tôi sẽ không chọn diễn viên vì họ có nhiều người hâm mộ hay là gương mặt doanh thu phòng vé. Tôi chọn H’Hen Niê vì lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy chính là nhân vật mà tôi xây dựng”.

“578 - Phát đạn của kẻ điên” là bộ phim bom tấn hành động được đầu tư lớn, do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện. Phim kể về cuộc hành trình đơn độc của người cha chống lại tổ chức tội phạm để đòi lại công lý cho cô con gái nhỏ. Phim chính thức ra rạp tại hệ thống Lotte Entertainment vào ngày 13-8.